Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: “Chúng tôi sẽ không quên”

THUỲ TRANG |

Sáng 11.3, hơn 40 người Hàn Quốc đã cúi đầu tại lỗi với những thân nhân, nạn nhân vụ thảm sát Hà My tại phường Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Kang U Il - Chủ tịch Quỹ Hoà bình Hàn - Việt và Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyun Kwon có mặt trong đoàn.

Tại xóm Tây, Hà My, vào 24 tháng Giêng năm Mậu Thân 1968, Lữ đoàn lính Rồng Xanh của Nam Hàn đã ra tay tàn sát 135 người dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. 

Ông Kang U Il, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn - Việt chia sẻ: “Tròn 50 năm, chúng tôi tìm về đây, vẫn cúi mặt trong niềm hổ thẹn. Đứng trên mảnh đất nơi từng là hiện trường của một vụ thảm sát tang thương tột cùng, chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài một tấm lòng thành tâm tưởng niệm, cầu xin sự siêu thoát cho những vong linh của làng Hà My".

 
 Nhiều tổ chức, cá nhân tại Hàn Quốc đã gửi vòng hoa đến viếng các nạn nhân vụ thảm sát. Ảnh: TT

"Vậy nhưng, dù quá khứ có hổ thẹn đến đâu thì sự thật vẫn cần được đưa ra ánh sáng một cách toàn vẹn nhất. Để tất cả cùng rút ra từ đây bài học lịch sử cho những sai lầm này, để không còn lặp lại về sau, hướng chúng ta về một sự hòa giải và một nền hòa bình chân chính.

Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ luôn khắc nhớ” - ông Kang U Il chia sẻ.

Đón đoàn tại buổi lễ, ông Đinh Hùng Liêm - Chủ tịch phường Điện Dương bày tỏ: “Việc ghi nhớ lịch sử đau buồn đã xảy ra tại xóm Tây làng Hà My không chỉ là một phần an ủi vong linh của những người quá cố, đó còn là nguyện vọng của các tổ chức Hàn Quốc trong việc sám hối trước quá khứ đầy bạo lực, nhằm dựng nên một trang sử hòa bình mới”.

 
 Nhiều người dân Hàn Quốc đã đến tận nơi để thắp hương tạ lỗi. Ảnh: TT

Cũng tại đây, ông Kang U Il, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn - Việt và Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc ông Kim Hyun Kwon cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương trước bia tưởng niệm 135 người dân thường vô tội bị lính Rồng Xanh Hàn Quốc giết hại.

 
 41 người dân Hàn Quốc trong đoàn tham dự đã cúi đầu tạ lỗi người dân Hà My vì những gì quân đội Hàn Quốc đã gây ra năm xưa. 

Đặc biệt, tiếp tục phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” được thực hiện gần 18 năm qua, 41 người dân Hàn Quốc đã cúi đầu, tạ lỗi với nhân dân Hà My.

 
 Không chỉ xin lỗi, Quỹ Hoà bình Hàn - Việt mong muốn người dân thế giới nhìn nhận sự thật về nỗi đau chiến tranh tại Việt Nam, để từ đó xây dựng nền hoà bình tương lai. Ông Kang U Il, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn - Việt bắt tay người dân Hà My.  Ảnh: TT
 
 Còn với người dân Hà My, buổi lễ với sự hiện diện của những thế hệ người Hàn Quốc  đến cùng với lời xin lỗi là sự an ủi lớn. Ảnh: TT
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.