Người dân TPHCM 'lánh dịch' trở về: "Không ai nhắc cũng tự đeo khẩu trang"

Thanh Vũ |

Được trở về nhà khi nơi cư trú đã thành "vùng xanh", người dân ở các khu trọ tại quận Bình Thạnh (TPHCM) vẫn đề cao ý thức chấp hành 5K để giữ vững thành quả chống dịch của thành phố.

Tiếp tục chấp hành quy tắc phòng dịch ở "vùng xanh"

Trong suốt một tháng qua, niềm mong mỏi được trở về luôn thường trực trong tâm trí, nhưng hôm nay, khi được trở về căn phòng quen thuộc,  bà Trần Thị Diễm (hẻm 27 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) cũng như nhiều hộ gia đình khác vẫn cảm thấy nhớ những ngày sống tại chung cư 1050 (phường 12, quận Bình Thạnh).

“Được về nghĩa là sức khoẻ ổn định nên tôi rất mừng. Nhưng những ngày sinh sống tạm trong chung cư 1050 rất đáng nhớ. Ở chung cư, chính quyền chăm lo cho chúng tôi rất tốt. Trong đó cũng thông thoáng hơn khu trọ của tôi nhiều” - bà Diễm cho biết.

Theo bà Diễm, trong thời gian tạm trú ở chung cư, bà cũng như những người dân khác đều được chính quyền địa phương chăm sóc tận tình. “Trong một tháng qua, ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết, tất cả người dân đến chung cư tạm trú đều được hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 khoảng 5 ngày/lần cũng như tiêm mũi vaccine đầu tiên trước khi về. Nói chung, ở phòng trọ hay ở chung cư, tôi vẫn có cảm giác thoải mái riêng. Xin cảm ơn vì những sự hỗ trợ từ chính quyền đến người dân ở trọ như chúng tôi trong thời gian qua” - bà Diễm nói.

Bà Diễm tiếp tục tuân thủ quy tắc 5K dù khu trọ đã thành “vùng xanh“. Ảnh: Thanh Vũ
Bà Trần Thị Diễm tiếp tục tuân thủ quy tắc 5K dù khu nhà trọ đã thành “vùng xanh“. Ảnh: Thanh Vũ

Khu trọ sinh sống từ "vùng đỏ" nay đã thành "vùng xanh", bà Diễm vẫn đề cao ý thức chấp hành 5K để giữ vững thành quả chống dịch của lực lượng tuyến đầu.

“Nghe tin khu trọ trở thành "vùng xanh", tôi cũng yên tâm. Mong sao dịch bệnh nhanh chóng qua đi để người dân được trở lại cuộc sống bình thường, được làm việc trở lại. Dịch bệnh, giãn cách càng kéo dài, những người lao động như tôi càng vất vả.

Sau này, không ai nhắc, tôi cũng tự tuân thủ 5K để bảo vệ sức khoẻ của bản thân. Khi hết giãn cách, được đi bán trở lại, tôi sẽ đeo 2 khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Tôi mong mỏi ngày được đi làm trở lại lâu lắm rồi” - bà Diễm chia sẻ trong sự hy vọng.

Mong sớm được về thăm quê

Lặn lội từ Huế vào TPHCM kiếm sống bằng xe bán hàng rong ở quận 3 nhiều năm nay, nhưng vì dịch COVID-19 bùng phát, sinh viên không đến trường, anh Nguyễn Đình Uyên đã “thất nghiệp” từ đầu tháng 5.

Cũng vừa trở về từ chung cư 1050 sau thời gian lánh dịch, anh Uyên vô cùng cảm kích với tình cảm của lãnh đạo địa phương dành cho những người xa quê mắc kẹt lại TPHCM. Mong ước của anh Uyên lúc này là sớm được trở về quê nhà thăm gia đình sau thời gian vất vả mưu sinh.

Người dân được hỗ trọ trong thời gian đi “lánh dịch“. Ảnh: Đ.V
Người dân được hỗ trọ trong thời gian đi “lánh dịch“. Ảnh: Đ.V

"Được về nhà trọ sau một tháng đi giãn dân, tôi vui lắm. Càng mừng hơn khi sức khoẻ gia đình mình vẫn ổn. Tuy nhiên, khi về nhà, tôi cũng như vợ con mình sẽ tiếp tục tuân thủ 5K để giữ sức khoẻ cho bản thân và mọi người xung quanh.

Giữa tình hình dịch như thế này, mong ước lớn nhất của tôi chỉ là được về quê. Dịch bệnh kéo dài, tôi cũng không buôn bán được trong gần 5 tháng qua. Khi hết giãn cách, việc đầu tiên tôi làm là về thăm gia đình. Con tôi từ ngày chào đời vẫn chưa được gặp ông bà ở quê” - anh Uyên chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Uyên vẫn tin rằng, với những nỗ lực của TPHCM, dịch COVID-19 chắc chắn sẽ sớm được kiểm soát: “Ngày nào gia đình tôi cũng theo dõi tin tức về dịch bệnh ở TPHCM. Tôi thấy thành phố đang nỗ lực kiểm soát và tình hình cũng có những tín hiệu khả quan. Tôi cũng như những người dân khác đang mong mỏi chờ ngày thành phố trở lại nhịp sống bình thường".

Ngày 23.9, gần 1.000 người dân đang ở trọ, khu đông lao động tại quận Bình Thạnh đã được đưa về nơi cư trú sau thời gian di dời đến lánh dịch tại các khu chung cư, khách sạn trên địa bàn quận. Thời gian tạm trú tại khách sạn và chung cư, không có ca nhiễm nào phát sinh. Người dân được tiêm vaccine, cấp phát túi an sinh, lương thực và thực phẩm hàng ngày.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cướp giật táo tợn thời điểm TPHCM đang thực hiện giãn cách

Huân Cao |

Một đối tượng cướp giật táo tợn ngay giữa thời điểm TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, vừa bị lực lượng CSGT và người dân bắt giữ.

TPHCM dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ cuối tháng 9 cho hơn 7,3 triệu người

MINH QUÂN |

Dự kiến từ cuối tháng 9, các địa phương ở TPHCM sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn do dịch, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bắt đối tượng cướp giật táo tợn thời điểm TPHCM đang thực hiện giãn cách

Huân Cao |

Một đối tượng cướp giật táo tợn ngay giữa thời điểm TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, vừa bị lực lượng CSGT và người dân bắt giữ.

TPHCM dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ cuối tháng 9 cho hơn 7,3 triệu người

MINH QUÂN |

Dự kiến từ cuối tháng 9, các địa phương ở TPHCM sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn do dịch, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.