TPHCM dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ cuối tháng 9 cho hơn 7,3 triệu người

MINH QUÂN |

Dự kiến từ cuối tháng 9, các địa phương ở TPHCM sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn do dịch, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Đã xét duyệt xong danh sách

Ngày 24.9, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch Thành phố Thủ Đức cho biết, địa phương đã hoàn thành tổng hợp xét duyệt các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ gói an sinh đợt 3.

Qua thống kê, Thành phố Thủ Đức sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho 871.449 trường hợp với dự toán hơn 871 tỉ đồng. Trong đó, 16.581 người trong hộ nghèo; 6.407 người trong hộ cận nghèo; 13.461 người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Đông nhất là người có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong các hộ với 715.000 người và 120.000 người đang lưu trú tạm thời có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng, đến nay quận đã chi hỗ trợ cho hơn 125.300 cho nhóm lao động tự do, hộ khó khăn bởi dịch COVID-19 với kinh phí hơn 193 tỉ đồng.

Trong đợt hỗ trợ đợt 3, quận Gò Vấp đã lên danh sách và xét duyệt 95.000 hộ với hơn 360.000 người khó khăn mất việc, mất thu nhập do dịch.

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM, các địa phương có số người cần giúp đỡ nhiều nhất bên cạnh Thành phố Thủ Đức là huyện Bình Chánh hơn 856.000 người, quận 12 hơn 644.000 người, huyện Củ Chi gần 500.000 người... Các quận trung tâm như 1, 3, 4, 5, 10 cũng dao động 90.000 - 150.000 người, thấp nhất là huyện Cần Giờ hơn 66.000 người.

Tiền đến tay người dân từ cuối tháng 9

Theo ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, gói hỗ trợ đợt 3 với dự toán hơn 7.347 tỉ đồng được trích hoàn toàn từ ngân sách TPHCM, sẽ hỗ trợ 5 nhóm. Hơn 7,3 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Điểm mới của gói hỗ trợ lần này tính theo người, không tính theo hộ; hỗ trợ cả người thường trú, người tạm trú và cả những người lưu trú. “Bất cứ ai có hoàn cảnh khó khăn, đang ở thành phố là được hỗ trợ, trong đó bao gồm người lao động đang cách ly tập trung, đang trị bệnh” – ông Tấn nói.

Dự kiến các địa phương chi hỗ trợ cho người dân từ cuối tháng 9, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, trong gói hỗ trợ đợt 3, từng khu phố, ấp sẽ thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí để xác định người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Sau đó, tổ chức bình nghị xét duyệt và danh sách gửi về xã, phường, thị trấn.

Các xã, phường, thị trấn lập hội đồng xét duyệt với đầy đủ thành phần để xét duyệt và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, về tính chính xác danh sách người có hoàn cảnh thực sự khó khăn đủ điều kiện hỗ trợ. Từ đó, danh sách chuyển lên UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức thẩm định, phê duyệt và giao cấp xã chi hỗ trợ.

“Việc lập hội đồng xét duyệt nhằm giảm áp lực cho tổ trưởng tổ dân phố, khu phố và cá nhân cán bộ chi hỗ trợ. Áp dụng cơ chế tập thể cũng là cơ sở để hạn chế thấp nhất cá nhân cán bộ, công chức sai sót hoặc người dân lợi dụng chính sách để trục lợi” – ông Tấn nói.

TPHCM cũng sử dụng công nghệ thông tin để rà soát, loại trừ, lọc những trường hợp không thuộc đối tượng hỗ trợ như: đang hưởng lương hưu, trợ cấp, tham gia BHXH và được người sử dụng lao động trả lương tháng 8.2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các nhóm được hỗ trợ, không được hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng. So với thông tin được công bố ngày 20.9 thì đã tăng từ 4 đối tượng lên 5 đối tượng được hưởng chính sách này.

HĐND TPHCM duyệt chi 7.300 tỉ đồng hỗ trợ 7,3 triệu người khó khăn

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM chính thức phê duyệt gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng.

Công đoàn trao gần 1 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” ở TPHCM

Nam Dương |

Tổng số công nhân “3 tại chỗ” được hỗ trợ lần này là 983 người, với số tiền 983 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều nhất với 461 triệu đồng, doanh nghiệp được hỗ trợ ít nhất là 23 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chi tiết các nhóm được hỗ trợ, không được hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng. So với thông tin được công bố ngày 20.9 thì đã tăng từ 4 đối tượng lên 5 đối tượng được hưởng chính sách này.

HĐND TPHCM duyệt chi 7.300 tỉ đồng hỗ trợ 7,3 triệu người khó khăn

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM chính thức phê duyệt gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng.

Công đoàn trao gần 1 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” ở TPHCM

Nam Dương |

Tổng số công nhân “3 tại chỗ” được hỗ trợ lần này là 983 người, với số tiền 983 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều nhất với 461 triệu đồng, doanh nghiệp được hỗ trợ ít nhất là 23 triệu đồng.