Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

Ngày 24.9, trao đổi với Lao Động, bà Võ Thị Diễm Phượng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Cần Giờ cho biết, hiện tại, Phòng GDĐT huyện Cần Giờ đã có phương án báo cáo với Thường trực UBND huyện; đồng thời 2 Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đã xây dựng phương án để tổ chức cho học sinh được đến trường học trực tiếp sau 30.9.

Theo dự kiến, các trường sẽ tổ chức học ở những khối đầu cấp như lớp 1, 2, 6, 9, 12; sau đó đánh giá tình hình rồi tiếp tục tổ chức khối còn lại.

“Tuần sau, Phòng GDĐT, hiệu trưởng 2 trường sẽ tiếp tục thống nhất kế hoạch, báo cáo lãnh đạo địa phương một lần nữa và xin ý kiến Sở GDĐT”, bà Phượng thông tin về tiến trình.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Trưởng phòng GDĐT huyện cho biết, phòng đã đề xuất xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, định kỳ test nhanh 1 lần/tuần. Ngoài ra, các giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ 2 mũi vaccine. Về cơ sở vật chất, các trường lớp đang được trưng dụng làm khu cách ly tạm thời phải hoàn tất việc bàn giao lại cơ sở vật chất trước ngày 30.9.

Bà Phượng cho hay, phần lớn địa bàn huyện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, trong đó, phòng chọn xã đảo Thạnh An là một trong những địa bàn thực hiện tốt việc này. Bên cạnh đó, ngày 23.9, xã Lý Nhơn cũng đề xuất huyện cho các em học trực tiếp.

Xin ý kiến phụ huynh

Trước khi lên kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường học, nhà trường đã xin ý kiến phụ huynh, đồng thời cập nhật thông tin về giáo viên, học sinh tiêm vaccine. Hiện có một số giáo viên và học sinh ở địa bàn khác, nếu không đủ điều kiện học trực tiếp được thì nhà trường vẫn sẽ triển khai trực tuyến cho các em.

“Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, phụ huynh ủng hộ, đội ngũ giáo viên đã chuẩn bị tâm thế, hiệu trưởng xây dựng phương án cụ thể, lãnh đạo địa phương quan tâm… là những điều kiện tốt để học sinh được quay trở lại trường học tập. Sắp tới đây, nếu địa bàn nào đã kiểm soát được tình hình tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất huyện để bắt đầu mở rộng việc đến trường” - bà Phượng cho hay.

Kể từ sau ngày 15.9, huyện Cần Giờ chuyển dần sang trạng thái “bình thường mới”, thực hiện phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, trong đó sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội trên cơ sở diễn biến dịch bệnh và đánh giá mức độ an toàn của ngành Y tế; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí kiểm soát dịch phù hợp đặc thù của huyện;…

Chia sẻ tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ diễn ra ngày 23.9, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng khẳng định: “Cho học sinh đến trường, nhưng phải kiểm soát thật chặt chẽ, có nguyên tắc rõ ràng, đồng thời xã đảo Thạnh An phải tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh và nhà trường để đảm bảo chắc chắn, an toàn”.

Trước đó, ngày 9.9, Sở GDĐT TPHCM đã có tờ trình về phương án mở cửa các trường học trên địa bàn được xác định an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GDĐT TPHCM cũng đã đưa ra dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học để chuẩn bị cho phương án học sinh đi học trở lại. Những trường có điểm đánh giá từ 50% trở lên sẽ được mở cửa đón học sinh.

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí này chưa được UBND TPHCM thông qua. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Bộ tiêu chí về trường học an toàn đã chuẩn bị xong nhưng chưa ký ban hành bởi hiện chưa nắm được tiến độ kiểm soát nên việc cho mở cửa lại trường học sẽ cần tính toán thêm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giờ học online dài lê thê khiến học sinh mệt mỏi

Thạc sĩ Phan Thế Hoài - giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hoà, TPHCM |

Giáo viên bê nguyên phương pháp truyền thống vào dạy học  online khiến học sinh nhàm chán, mất hứng thú và thiếu động lực học tập.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.

TPHCM: Đề xuất mở cửa trường học, cho học sinh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa đề xuất mở cửa các trường học cho học sinh ở vùng an toàn được đến trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giờ học online dài lê thê khiến học sinh mệt mỏi

Thạc sĩ Phan Thế Hoài - giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hoà, TPHCM |

Giáo viên bê nguyên phương pháp truyền thống vào dạy học  online khiến học sinh nhàm chán, mất hứng thú và thiếu động lực học tập.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.

TPHCM: Đề xuất mở cửa trường học, cho học sinh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa đề xuất mở cửa các trường học cho học sinh ở vùng an toàn được đến trường.