Chi tiết các nhóm được hỗ trợ, không được hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng. So với thông tin được công bố ngày 20.9 thì đã tăng từ 4 đối tượng lên 5 đối tượng được hưởng chính sách này.

5 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ 

Ông Nguyễn Bảo Cường - Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, cho biết Thường trực HĐND TPHCM vừa ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài (gói hỗ trợ lần 3).

Nhóm 1: Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

Nhóm 2: Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…).

Nhóm 3: Người phụ thuộc của nhóm 2. Cụ thể là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Nhóm 4: Cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang tham gia BHXH và được doanh nghiệp trả lương tháng 8.2021 mà có hoàn cảnh khó khăn (ở nhà làm nội trợ, hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…) sống cùng một hộ và đang có mặt ở TPHCM.

Nhóm 5: Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

“Đợt hỗ trợ này gồm 5 nhóm đối tượng rất rộng. Thành phố đánh giá đây là những trường hợp thực sự khó khăn trong thời gian giãn cách kéo dài”, ông Cường chia sẻ và cho biết thêm về những đối tượng không được hưởng đợt này.

Theo ông Cường, gói hỗ trợ lần 3 không hỗ trợ đối với người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia BHXH và được doanh nghiệp trả lương tháng 8.2021. Tuy nhiên, người phụ thuộc của những người trên mà có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì được hỗ trợ (nhóm 4).

Ông Nguyễn Bảo Cường thông tin về nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ đợt 3 tại họp báo chiều 23.9.

Nhường hỗ trợ cho người khó khăn hơn

Hiện thành phố đang gấp rút triển khai thực hiện chi trả trên nguyên tắc đảm bảo không bỏ sót, không trùng lắp không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú; công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Công tác tổ chức chi trả phải thực sự hiệu quả, kịp thời, an toàn, trật tự trong chi trả, kết hợp công tác phòng chống dịch, đảm bảo việc hỗ trợ sẽ đến trong một vài tuần tới.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM nhấn mạnh: Nghị quyết này được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trên danh sách khó khăn, hội đồng cấp phường xã sẽ bình xét một cách công khai, minh bạch, chặt chẽ, ưu tiên cho những người khó khăn hơn.

Tại họp báo, ông Phạm Đức Hải cũng khen gợi hàng nghìn người dân tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức từ chối nhận gói hỗ trợ an sinh để nhường cho người khó khăn hơn. Trong số họ có nhiều người là hộ cận nghèo, công nhân ở trọ…

Những người dân này từ chối nhận vì họ thấy chưa thật sự cần thiết, vẫn có thể xoay xở được với cuộc sống và muốn nhường lại cho người khó khăn hơn. Đây là tấm lòng rất đáng quý của người dân khi san sẻ khó khăn cùng chính quyền, cùng những người dân khác.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

HĐND TPHCM duyệt chi 7.300 tỉ đồng hỗ trợ 7,3 triệu người khó khăn

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM chính thức phê duyệt gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng.

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

HĐND TPHCM duyệt chi 7.300 tỉ đồng hỗ trợ 7,3 triệu người khó khăn

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM chính thức phê duyệt gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng cho hơn 7,3 triệu người khó khăn, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng.

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.