Cụ thể, túi chăm sóc sức khỏe cho người F1 mà Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đưa ra gồm: Vitamin C 500mg 20 viên (Uống 1 viên x 2 lần/ ngày); Calci-D 20 viên (Uống 1 viên x 2 lần/ ngày); Viên kẽm 10mg 10 viên Uống 1 viên x 1 lần/ ngày); Nước muối xúc họng 1 chai (Xúc họng 2-4 lần/ ngày); Sát khuẩn tay 1 chai; Khẩu trang 20 cái.
Thời gian sử dụng trong 10 ngày, trong quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì báo cho cán bộ y tế.
Anh Nguyễn Hữu T. Thành phố Sóc Trăng cho rằng F1 chưa phải là bệnh nhân, nhưng Sở Y tế “kê toa” như vậy là hơi khó hiểu.
Trong khi đó, anh Trần Văn. H. thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phân tích: “Cơ địa của mỗi người khác nhau, thậm chí đã F0 rồi, cách điều trị cũng khác nhau. Sở Y tế “kê toa” cho F1 như vậy khiến cho nhiều người lo lắng hơn, bởi không thể áp dụng toa thuốc này cho tất cả F1. Quan trọng là khi xác định mình F1 thì theo dõi sức khỏe và cần có tư vấn của thầy thuốc”.
Chị Nguyễn Hồng H. thị xã Vĩnh Châu cho rằng thông báo này giúp cho F1 biết đường tự mua thuốc về uống, tuy nhiên chị H. lo lắng: “Vấn đề là giá thuốc sẽ tăng cao sau công bố vì ai cũng muốn tự mua về nhà để dành uống”.
Giải thích về việc này, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết việc làm này không ngoài mục đích giúp người tiếp xúc gần (đối tượng F1) trên địa bàn tỉnh tự chăm sóc sức khỏe bản thân trong thời gian cách ly tại nhà.
Tính từ ngày 27.4 đến ngày 11.12, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 24.150 trường hợp mắc COVID-19; đang cách ly điều trị tại các cơ sở y tế 6.695 ca; số ca khỏi bệnh 17.302 ca.
Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 đạt 96,7% và đã tiêm đủ 2 mũi đạt 87,1%.