Sóc Trăng: Hơn 39.000 lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Phương Anh |

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay, việc giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 trên địa bàn tỉnh đã gần về đích.

Người lao động, người sử dụng lao động đều vui mừng

Theo BHXH tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay đã duyệt chi cho hơn 39.500 NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (34.885 người đang tham gia BHTN và 4.653 người dừng tham gia BHTN) với tổng số tiền gần 90 tỉ đồng. Trong đó, đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 39.520 người, với số tiền 89,9 tỉ đồng.

Tỉnh Sóc Trăng cũng đã giảm đóng BHTN cho 1.087 đơn vị với 37.529 lao động (bao gồm người lao động nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ không lương) với số tiền giảm 12 tháng tạm tính là gần 20,5 tỉ đồng.

Làm việc ở Công ty Bao Bì Duy Nhật đến nay hơn 7 năm, nhiều tháng nay khi dịch COVID-19 bùng phát, gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và đời sống do việc làm, thu nhập bị giảm. Khi nhận được số tiền hỗ trợ hơn 2,6 triệu đồng từ gói hỗ trợ BHTN anh rất mừng vì đây là một khoản tiền không nhỏ trong thời điểm khó khăn này.

Không chỉ anh Hiếu mà còn có 408 công nhân của Công ty Bao bì Duy Nhật cũng nhận được hỗ trợ từ quỹ BHTN với tổng số tiền 907 triệu đồng theo 6 mức trợ cấp cho từng đối tượng. Dù số tiền hỗ trợ chỉ vài triệu đồng mỗi người, nhưng đối với nhiều công nhân lao động, đó cũng là khoản tiền đáng quý, giúp họ trang trải cuộc sống giữa lúc khó khăn này.

Về phía doanh nghiệp, việc miễn mức đóng BHTN trong vòng 12 tháng cũng tiếp sức cho họ trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, qua đó có điều kiện phục hồi sản xuất. Điển hình như tại Công ty Bao bì Duy Nhật với trên 400 công nhân, bình quân 1 tháng doanh nghiệp phải đóng khoảng 479 triệu đồng bảo hiểm thất nghiệp với mức đóng 1%. Khi được miễn 12 tháng, doanh nghiệp được hưởng gần 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoài Hà - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty bao bì Duy Nhật - chia sẻ, gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN thật sự là một “cứu cánh” lớn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang phải tạm dừng, thu hẹp sản xuất hoặc không bán được hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng thời cho thấy sự quan tâm kịp thời của Nhà nước nhằm chung tay khắc phục hậu quả và khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Qua đây, thấy được lợi ích từ việc tham gia BHXH, BHTN đối với người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức giúp doanh nghiệp chia sẻ rủi ro hiệu quả hướng tới mục tiêu cân bằng và ổn định lâu dài.

Khẩn trương, kịp thời

Theo cơ quan BHXH tỉnh Sóc Trăng, ngay sau khi Nghị quyết 116 của Chính phủ được ban hành, ngành BHXH tỉnh đã khẩn trương, tập trung rà soát, cập nhật, đối chiếu dữ liệu người lao động đang tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động đảm bảo chuyển tiếp hồ sơ nội bộ nhanh nhất có thể nhằm giúp người lao động sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN, theo quy trình, khi nhận được danh sách người lao động đề nghị nhận hỗ trợ đã được bổ sung thông tin, trong đó có thông tin về số tài khoản ngân hàng do đơn vị sử dụng lao động gửi, cơ quan BHXH sẽ nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ đến tài khoản cá nhân của từng người lao động theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia BHTN.

Đối với người sử dụng lao động đủ điều kiện giảm mức đóng từ 1% đến 0% theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01.10.2021, BHXH tỉnh đã tiến hành rà soát và thông báo đến từng đơn vị SDLĐ được giảm. Nội dung thông báo báo gồm: Tỉ lệ giảm mức đóng, thời gian thực hiện giảm mức đóng, tạm tính tổng số tiền được giảm trong 12 tháng.

Tính đến 23.11, đã có 1.087/1.087 đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được giảm đóng BHTN thời hạn 12 tháng, đạt 100%.

“Riêng người lao động đã ngừng tham gia BHTN thì chúng tôi đang hướng dẫn và nhận hồ sơ để giải quyết hỗ trợ, đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông để làm sao cho tất cả người lao động đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đều biết và thực hiện. Phấn đấu đến hết tháng 12.2021 sẽ hoàn thành công tác hỗ trợ” - ông Lâm Thanh Thiên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng - thông tin thêm.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ việc từ tháng 7.2021 có được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?

Minh Hương |

Ông Trần Minh hỏi: Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tôi từ tháng 5.2018. Tháng 7.2021, vợ tôi sinh con nên tôi xin nghỉ việc 1 tháng, sau 1 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tôi không đến công ty làm việc và công ty không đóng BHXH cho tôi từ tháng 7.2021 đến nay.

Người dân mất trăm triệu khi vào đường link mạo danh nhận hỗ trợ Quỹ BHTN

ANH THƯ |

Một số người dân tại các tỉnh, thành phố mất cảnh giác, truy cập đường link của các tin nhắn mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021

LƯƠNG HẠNH |

Khi người lao động (NLĐ) tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và ngược lại sẽ được giải quyết như sau.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghỉ việc từ tháng 7.2021 có được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?

Minh Hương |

Ông Trần Minh hỏi: Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tôi từ tháng 5.2018. Tháng 7.2021, vợ tôi sinh con nên tôi xin nghỉ việc 1 tháng, sau 1 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tôi không đến công ty làm việc và công ty không đóng BHXH cho tôi từ tháng 7.2021 đến nay.

Người dân mất trăm triệu khi vào đường link mạo danh nhận hỗ trợ Quỹ BHTN

ANH THƯ |

Một số người dân tại các tỉnh, thành phố mất cảnh giác, truy cập đường link của các tin nhắn mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021

LƯƠNG HẠNH |

Khi người lao động (NLĐ) tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và ngược lại sẽ được giải quyết như sau.