Sóc Trăng lên kế hoạch tiêm mũi 3 và tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Sóc TrăngHiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã xong, khi đủ điều kiện, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Chiều ngày 5.12, bác sĩ Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết: Ngành y tế tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nêu trên.

Trong năm 2022, ngành y tế Sóc Trăng đặt ra mục tiêu trên 95% trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 và tiêm mũi thứ 3 khi có chỉ định; trên 95% dân số từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine được tiêm thêm liều vaccine tăng cường hoặc liều vaccine thứ 3 phòng COVID-19.

Toàn tỉnh Sóc Trăng có 182.473 trẻ từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi; có 968.874 người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vaccine sẽ được tiêm mũi tăng cường mũi 3.

Ngay trong tháng 12.2021, tỉnh này sẽ tiêm mũi bổ sung và mũi 3; còn trẻ từ 3 đến dưới 12 tuổi sẽ bắt đầu tiêm vào năm 2022.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trước diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng thông báo đến tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 (hoặc đã tiêm mũi 1 đủ thời gian) khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất đăng ký để được tiêm.

Theo kế hoạch, tỉnh Sóc Trăng sẽ kết thúc việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người từ 12 tuổi trở lên vào ngày 15.12.

Sau thời gian này, UBND tỉnh Sóc Trăng dự kiến sẽ ban hành quy định những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được tham gia các hoạt động cộng đồng, không được đến những nơi công cộng, không được di chuyển ra khỏi địa bàn nơi cư trú (trừ trẻ em dưới 12 tuổi và các trường hợp chống chỉ định).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng dự kiến cho học sinh trở lại trường từ đầu năm 2022

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Dự kiến học sinh tỉnh Sóc Trăng trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4.1.2022 đối với cấp THPT, ngày 10.1 đối với cấp THCS, cấp tiểu học và mầm non từ ngày 14.2.

Sóc Trăng cấp “thẻ xanh” cho người bán vé số lẻ

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bán vé số, tỉnh Sóc Trăng tổ chức cấp “thẻ xanh” chứng nhận đã tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19 cho người bán vé số.

Sóc Trăng đổi “vàng” sang “cam”, người dân không ra đường sau 21h

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 28.11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, tỉnh này cũng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sóc Trăng dự kiến cho học sinh trở lại trường từ đầu năm 2022

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Dự kiến học sinh tỉnh Sóc Trăng trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4.1.2022 đối với cấp THPT, ngày 10.1 đối với cấp THCS, cấp tiểu học và mầm non từ ngày 14.2.

Sóc Trăng cấp “thẻ xanh” cho người bán vé số lẻ

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bán vé số, tỉnh Sóc Trăng tổ chức cấp “thẻ xanh” chứng nhận đã tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19 cho người bán vé số.

Sóc Trăng đổi “vàng” sang “cam”, người dân không ra đường sau 21h

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 28.11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, tỉnh này cũng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.