Người dân nói gì sau khi bị cán bộ xã đá tung vật dụng buôn bán?

H.L |

Nhiều người dân thừa nhận việc buôn bán sát lòng lề đường là không đúng nhưng hành động của vị trưởng công an xã là phản cảm…

Liên quan đến sự việc trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana  (tỉnh Đắk Lắk) trong quá trình ra quân dọn dẹp lòng lề đường tại chợ đã có hành động đá vật dụng buôn bán của người dân. Sáng 4.10, PV đã có mặt tại khu vực được quay trong video chia sẻ trên mạng xã hội để tìm hiểu sự việc.

Bà Lê Thị Đay (66 tuổi, ngụ thôn 1, xã Quảng Điền) – người bị trưởng công an xã đá thau cá - cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên vào mùa nước lớn chồng và con trai út của bà đi đánh cá mưu sinh.

Sau khi đánh bắt, gia đình bà mang cá ra chợ Điện Bàn bán nhưng trong chợ, tất cả các sạp đều có người ngồi nên bà mang ra ngoài chợ bán ở lề đường.

“Mỗi ngày bán cá, tôi chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng. Hôm qua, khi tôi đang ngồi bán cá thì trưởng công an xã dựng xe máy rồi chạy lại đá cái cân và thau cá của tôi. Tôi biết việc lấn chiếm lề đường của mình là sai nhưng hành động của ông công an xã quá đáng và không đúng đạo đức của người cán bộ” – bà Đay cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Liên (ngụ thôn 2, xã Quảng Điền) cho biết, bên trong chợ Điền Bàn quá nhỏ, người dân khi có rau nhà, cá đánh bắt mới đem ra chợ bán thì không có chỗ ngồi.  

Bởi thế, nhiều người tranh thủ thời gian vào lúc sáng sớm ngồi bán ở đoạn đường trước chợ Điện Bàn. Bà Liên thừa nhận có tình trạng, khi cán bộ đến thì người dân bưng đồ chạy, lúc vắng cán bộ lại chạy ra lề đường bán.

Video quay lại cảnh trưởng công an xã đá vật dụng buôn bán của người dân.

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết, Trưởng Công an xã - ông Lê Tấn Thịnh đang làm tường trình về việc đá thau chậu của dân.  

Theo ông Vinh, tình trạng lấn chiếm lòng đường tại chợ Điện Bàn xảy ra nhiều năm nay. Chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu người dân đưa đồ vào trong chợ bán để đảm bảo an toàn giao thông nhưng nhiều người không chấp hành.

Trao đổi với PV về hành động của vị Trưởng Công an xã, ông Vinh thừa nhận, đó là hành vi phản cảm. Dù vậy, theo ông Vinh, bản thân ông Thịnh là một cán bộ rất năng nổ, nhiệt tình với công việc.

"Có thể vì nhiệt tình năng nổ quá mức nên ông Thịnh trở nên nóng nảy dẫn đến có hành động quá mức” - ông Vinh cho biết.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.