Người dân cho biết, mỗi khi Nhà máy Thuỷ điện Trị An dừng xả nước thì ngay phía dưới chân đập, có rất nhiều cá bị mắc kẹt lại và trở thành ngày hội để người dân săn "lộc trời".
Theo lý giải, nguyên nhân cá tập trung nhiều tại chân đập do có nhiều loại cá sông tự nhiên do tập tính bơi theo dòng nước ngược lên phía trên nên mắc kẹt lại dưới chân đập.
Theo ghi nhận của phóng viên tại đây, có rất nhiều loại cá được người dân đánh bắt lên như cá tra dầu, cá lăng vàng, cá lăng đuôi đỏ, cá mè dinh, cá trắm đen..., có nhiều con trọng lượng lên tới hơn 10kg.
Sau khi bắt được cá, người dân bán tại chỗ với giá cao, như cá tra dầu có giá 100.000 đồng/kg, đặc biệt cá lăng đuôi đỏ được bán với giá dao động từ 200.000 đồng – 400.000 đồng/kg, tuỳ vào trọng lượng cá.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương có mặt từ sớm và nghiêm cấm sử dụng các loại dụng cụ bắt cá như chích điện…
Trước đó, vào ngày 10.10, ngày 25.8, Thủy điện Trị An ngưng xả tràn, và có hàng trăm người dân cũng đã đi bắt cá tại đây.
Theo Nhà máy Thuỷ điện Trị An, tính tới 13h ngày 5.11, mực nước về hồ đạt cao trình 61,5 m, lưu lượng nước về hồ là 610 m3/s và tổng lưu lượng xả hạ lưu là 0 m3/s.
Lòng hồ Thủy điện Trị An có diện tích 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Hồ đón nhận lượng nước từ 2 nhánh sông Đồng Nai và sông La Ngà.