Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Ngày 10.8, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An – chobiết, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 10.8 đạt cao trình 60,8 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3/s và qua tua bin 800m3/s.
Ngày 10.8, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An – cho biết, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 10.8 đạt cao trình 60,8m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3/s và qua tua bin 800m3/s.
h2
Theo ghi nhận của phóng viên, có 8 cửa xả nhưng Công ty thuỷ điện Trị An mới xả một cửa.
Cũng theo ông Nhẫn, đây là hoạt động xả điều tiết, đảm bảo dung tích phòng lũ. Còn thời điểm đóng, dừng xả còn phụ thuộc vào tình hình nước ở thượng lưu đổ về ra sao.
Cũng theo ông Nhẫn, đây là hoạt động xả điều tiết, đảm bảo dung tích phòng lũ. Còn thời điểm đóng, dừng xả sẽ phụ thuộc vào tình hình nước ở thượng lưu đổ về.
h4
Tại cửa xã đoạn qua huyện Vĩnh Cửu, mặc dù có hàng rào ngăn cách đảm bảo an toàn nhưng hàng chục người dân hiếu kỳ đã tới xem xả điều tiết lũ.
h5
Ngoài một số người xem qua hàng rào thì nhiều người cũng trèo tường qua để xem xả điều tiết lũ.
h6
Một người dân chui qua hàng rào lưới B40 để ra vào khu vực cửa xả lũ hồ thuỷ điện Trị An.
h7
Nhiều người dân bay Flycam, chụp hình ghi lại ngày đầu tiên xả lũ. Anh Nghĩa, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu chia sẻ: Muốn ghi lại khoảnh khắc xả lũ đầu tiên của năm để làm tư liệu.
h8
Nhiều người dân khác còn bất chấp nguy hiểm, trơn trượt, ngồi gần cửa xả lũ.
h9
Nhiều thanh niên cũng chụp hình chung với bạn bè làm kỷ niệm.
h10
Ông Nghiệp, một nhiếp ảnh gia từ TPHCM chạy xe máy hàng chục cây số về Đồng Nai để ghi hình, nhưng ông cho biết do mới chỉ xả một cửa nên hình ảnh chưa ấn tượng.
h11
Ngoài tập trung ở cửa xả, nhiều người dân hiếu kỳ khác còn đậu xe máy ngay trên cầu Đồng Nai ở huyện Vĩnh Cửu để ngắm cảnh xả điều tiết lũ.
h12
Dòng sông khô cạn lộ những dải đá lởm chởm nay được nước từ hồ Trị An đổ về bao phủ.
h13
Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984 và hoàn thành đầu năm 1987. Hồ có diện tích mặt hồ rộng 323km², với dung tích toàn phần 2,765 tỉ m³, dung tích hữu ích 2,547 tỉ m³. Hồ Trị An được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mực nước hồ Trị An ở Đồng Nai lên cao xấp xỉ 60 m, chuẩn bị xả lũ về hạ lưu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.

Mực nước hồ Trị An lên cao sau nhiều tháng ngấp nghé mực nước chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho hay, tại Đồng Nai và các tỉnh Nam Bộ liên tục có “mưa vàng” nên lượng nước về hồ đã tăng lên, đến nay tổng lượng nước trong hồ là trên 55 m, cao hơn mực nước chết 5 m.

Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh nhưng đang trong tình trạng cạn trơ đáy, nhìn như hoang mạc trong mùa khô hạn.

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Những bước ngoặt trong cuộc đua vô địch giữa đội Công an Hà Nội và Hà Nội FC

MINH PHONG |

Cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn lại Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Mực nước hồ Trị An ở Đồng Nai lên cao xấp xỉ 60 m, chuẩn bị xả lũ về hạ lưu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.

Mực nước hồ Trị An lên cao sau nhiều tháng ngấp nghé mực nước chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho hay, tại Đồng Nai và các tỉnh Nam Bộ liên tục có “mưa vàng” nên lượng nước về hồ đã tăng lên, đến nay tổng lượng nước trong hồ là trên 55 m, cao hơn mực nước chết 5 m.

Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh nhưng đang trong tình trạng cạn trơ đáy, nhìn như hoang mạc trong mùa khô hạn.