Hàng trăm người dân đổ xô về thuỷ điện Trị An bắt cá khủng kiếm tiền triệu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trưa ngày 25.8, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân mang theo nhiều loại ngư cụ, chài lưới, thuyền bè, phao bơi... đổ xô xuống đập tràn, đoạn thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để bắt cá khủng, sau đó bán ngay tại chân đập, nhiều người dân kiếm hàng triệu đồng.

Người dân từ Đồng Nai, TP HCM, TP Biên Hoà đổ xô về hồ thuỷ điện Trị An để bắt cá. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân từ Đồng Nai, TPHCM, TP Biên Hoà đổ xô về hồ thuỷ điện Trị An để bắt cá sau khi hồ ngưng xả lũ.
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân chủ yếu là người đi đánh bắt cá mang theo nhiều dụng cụ đánh bắt như lưới cá, bộ kích điện, phao... để đánh bắt cá khủng. Tuy nhiên, lần này lực lượng chức năng có mặt từ sớm, những người dân mang theo bộ kích điện đánh thì không được vào đánh bắt cá.
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân chủ yếu là người đi đánh bắt cá mang theo nhiều dụng cụ đánh bắt như lưới cá, bộ kích điện, phao... để đánh bắt cá khủng. Tuy nhiên, lần này lực lượng chức năng có mặt từ sớm, những người dân mang theo bộ kích điện thì không được vào đánh bắt cá.
Theo người dân, cá sinh sống ở hồ Trị An có trọng lượng “khủng“, có thể lên tới 10 kg - 20 kg. Do đó, khi hồ Trị An xả lũ thì cá theo nguồn nước bơi tới đập tràn. Khi đóng cửa xả lũ thì cá mắc kẹt lại dưới khu vực đập tràn và người dân có thể dễ dàng đánh bắt được.
Theo người dân, cá sinh sống ở hồ Trị An có trọng lượng to, có thể lên tới 10 kg - 20 kg. Do đó, khi hồ Trị An xả lũ thì cá theo nguồn nước bơi tới đập tràn. Khi đóng cửa xả lũ thì cá mắc kẹt lại dưới khu vực đập tràn và người dân có thể dễ dàng đánh bắt được.
Theo nhiều người dân, mỗi lần thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ như “lộc trời” vì nhiều người có thể kiếm được tiền triệu.
Theo nhiều người dân, mỗi lần thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ như “lộc trời” vì nhiều người có thể kiếm được tiền triệu.
Một người dân bắt được một con cá khủng có trọng lượng gần chục ký.
Một người dân bắt được một con cá khủng có trọng lượng gần chục ký.
Theo người dân, cá lăng đuôi đỏ là loại cá được nhiều người dân mua nhất vì có giá trị kinh tế cao, giá dao động từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/kg tuỳ vào trọng lượng, cá có trọng lượng càng lớn thì giá trị càng cao.
Theo người dân, cá lăng đuôi đỏ là loại cá được nhiều người dân mua nhất vì có giá trị kinh tế cao, giá dao động từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/kg, tuỳ vào trọng lượng, cá có trọng lượng càng lớn thì giá trị càng cao.
Hoạt động mua bán diễn ra ngay tại chân đập.
Hoạt động mua bán diễn ra ngay tại chân đập. Ông L.V.N cho biết, ông bắt được hơn 30 kg cá các loại. Trong đó có 1 con cá lăng và 1 con cá chèn có trọng lượng mỗi con hơn 10 kg, 1 con cá tra hơn 10 kg và đã có một người dân mua với giá 3,5 triệu đồng cho số cá trên.
Hàng trăm người dân tới bắt cá, xem bắt cá ở chân đập thuỷ điện Trị An.
Hàng trăm người dân tới bắt cá, xem bắt cá ở chân đập thuỷ điện Trị An.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện Trị An vẫn duy trì xả tràn 150m3/s để đảm bảo dung tích phòng lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, công ty vẫn đang tiếp tục duy trì xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150m3/s để phòng lũ, do mức nước từ thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về hồ.

Hồ chứa thuỷ điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn sáng 10.8

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.8, Công ty thuỷ điện Trị An cho biết, sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 9h sáng 10.8 với lưu lượng nước xả qua tràn là 150 m3/s và lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 800 m3/s.

Mực nước hồ Trị An ở Đồng Nai lên cao xấp xỉ 60 m, chuẩn bị xả lũ về hạ lưu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Loay hoay tìm lời giải cho bài toán an toàn học đường

Tường Vân - Chân Phúc |

Dư luận bàng hoàng khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh bậc phổ thông tại Hà Nội và Nghệ An ngay trước thềm năm học mới. Câu hỏi về vấn đề an toàn học đường một lần nữa lại được đặt ra và câu trả lời không thể chỉ từ trường học để đảm bảo mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, an toàn.

Thuỷ điện Trị An vẫn duy trì xả tràn 150m3/s để đảm bảo dung tích phòng lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, công ty vẫn đang tiếp tục duy trì xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150m3/s để phòng lũ, do mức nước từ thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về hồ.

Hồ chứa thuỷ điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn sáng 10.8

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.8, Công ty thuỷ điện Trị An cho biết, sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 9h sáng 10.8 với lưu lượng nước xả qua tràn là 150 m3/s và lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 800 m3/s.

Mực nước hồ Trị An ở Đồng Nai lên cao xấp xỉ 60 m, chuẩn bị xả lũ về hạ lưu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.