Người chèo ghe chở Bác Tôn những ngày đầu Cách mạng tháng Tám

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Năm 1946, ông Năm Thà được tổ chức Đảng chọn chèo ghe đưa Bác Tôn công tác các tỉnh miền Tây.

Mỹ An Hưng, tỉnh Sa Đéc (nay là Mỹ An Hưng B, Lấp Vò - Đồng Tháp) danh dự 3 lần đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng về chỉ đạo đấu tranh chống thực dân Pháp vào những ngày cuối năm 1945, đầu năm 1946. Và danh dự hơn khi nơi đây được chọn tổ chức ghe đưa Bác Tôn đi công tác các tỉnh miền Tây.

Nền nhà ông Huyện Thắng, khi xưa là trụ sở Đảng xã Mỹ An Hưng, nơi Bác Tôn 3 lần về chỉ đạo đánh thực dân Pháp. Ảnh: LT
Nền nhà ông Huyện Thắng, khi xưa là trụ sở Đảng xã Mỹ An Hưng, nơi Bác Tôn 3 lần về chỉ đạo đánh thực dân Pháp. Ảnh: LT

Theo hồ sơ Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, trong lần về Mỹ An Hưng thứ 3 diễn ra vào cuối tháng 1.1946, sau làm việc với Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, Bác cho biết cần đi gấp các tỉnh miền Tây. Lúc này, giặc Pháp chiếm đóng, tuần tra nhiều nơi... nên tổ chức Đảng họp bàn chọn ra phương án an toàn nhất.

Sau khi bàn bạc, tổ chức đã chọn ông Năm Thà - người đã tham gia cách mạng từ năm 1930 - trực tiếp chèo ghe đưa Bác Tôn đi. Nhiều nguồn sử liệu cách mạng của Đồng Tháp ghi nhận, ông Thà đưa Bác Tôn đến các điểm công tác ở miền Tây an toàn. Sau khi về, bị địch “bắt nguội”, chúng đánh đập dã man, nhưng ông Thà quyết bảo vệ bí mật cách mạng.

Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ An Hưng B. Ảnh: LT
Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ An Hưng B. Ảnh: LT

Năm 1988, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã dựng bia kỷ niệm tại sân nhà ông Huyện Thắng (nơi đặt trụ sở tổ chức Đảng xã Mỹ An Hưng) để ghi nhớ 3 lần Người về đây công tác. Trong bia có ghi nhận sự kiện ông Thà chèo ghe đứa Bác đi công tác.

Tuy nhiên, có lẽ do nội dung văn bia chỉ gói gọn trong khoảng 100 từ nên sự kiện này được ghi ngắn gọn: “Chi bộ cử đồng chí Năm Thà đưa Bác tới nơi an toàn”. Vì thế sau này không nhiều người biết nhiều về ông Năm Thà...

Di ảnh ông Võ Văn Thà được thờ tại gia đình. Ảnh: LT
Di ảnh ông Võ Văn Thà được thờ tại gia đình. Ảnh: LT

Ông Năm Thà tên đầy đủ là  Võ Văn Thà (1897-1979), sinh ra và lớn lên bên bờ rạch Đất Sét, nay là số 213 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B. Là nông dân có lòng yêu nước nên ông Năm Thà đã tham gia cách mạng từ năm 1930 trong vai trò Tổ trưởng Tổ Nông hội Đỏ.

Ngày 25.8.1945, ông Thà chỉ huy Đại đội An Hòa cùng các đại đội khác kéo xuống Sa Đéc chi viện cho lực lượng cách mạng hưởng ứng khí thế Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền.

Ông Võ Văn Bé Sáu, cháu nội ông Võ Văn Thà. Ảnh: LT
Ông Võ Văn Bé Sáu - cháu nội ông Võ Văn Thà. Ảnh: LT

Đến cuối tháng 1.1946, ông được tổ chức Đảng chọn và lấy ghe chở trầu buôn bán của gia đình chở Bác Tôn đi công tác. Theo ông Võ Văn Bé Sáu, sinh năm 1958 (cháu nội ông Thà) sau khi đưa Bác Tôn đi công tác an toàn, lúc trở về, bị địch tra tấn dã man nên sức khỏe của ông nội suy giảm nhiều, lúc về già gần như mất toàn bộ trí nhớ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét là công trình ghi nhớ 3 lần Người về đây chỉ đạo đấu tranh chống thực dân Pháp.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Báo Lao Động và Agribank: Đưa Tết Sum vầy đến công nhân lao động trên quê hương Bác Tôn

Lục Tùng |

Ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và trực tiếp trao 30 phần quà Tết Sum vầy 2022 do Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, như: Bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... đang làm việc tại 4 doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn TP.Long Xuyên và huyện Châu Phú.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét là công trình ghi nhớ 3 lần Người về đây chỉ đạo đấu tranh chống thực dân Pháp.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Báo Lao Động và Agribank: Đưa Tết Sum vầy đến công nhân lao động trên quê hương Bác Tôn

Lục Tùng |

Ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và trực tiếp trao 30 phần quà Tết Sum vầy 2022 do Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, như: Bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... đang làm việc tại 4 doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn TP.Long Xuyên và huyện Châu Phú.