Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên rạch Đất Sét là công trình ghi nhớ 3 lần Người về đây chỉ đạo đấu tranh chống thực dân Pháp.

Năm 2005, tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc bên bờ rạch Đất Sét thuộc xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Công trình là nơi ghi nhận sự kiện 3 lần Người về đây chỉ đạo đấu tranh chống thực dân Pháp.

Cụ thể, giữa tháng 10.1945, trong vai trò Xứ ủy Nam Bộ và được phân công phụ trách Ủy ban kháng chiến kiêm Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nam Bộ, Bác Tôn về Mỹ An Hưng, tỉnh Sa Đéc (nay là Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp). Tại trụ sở Chi bộ Đảng xã cũng là nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh (tức Huyện Thắng), Bác Tôn mở hội nghị bất thường của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ.

Đến cuối tháng 10.1945, trên đường kiểm tra các tỉnh Nam Bộ, Bác Tôn và đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ - trở lại trụ sở Chi bộ Đảng Mỹ xã Mỹ An Hưng để nghe các đồng chí trong Tỉnh ủy báo cáo tình hình địa phương.

Đến giữa tháng Giêng năm 1946, Bác Tôn và một số đồng chí lãnh đạo khác về đây làm việc với Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc.

Để kỷ niệm 3 lần người lãnh đạo được Chủ tịch Hồ Chí Minh ngợi khen là “tấm gương đạo đức cách mạng” về đây chỉ đạo đấu tranh cách mạng, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người, Đảng bộ và nhân dân địa phương dựng bia kỷ niệm tại sân nhà ông Huyện Thắng. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết... nơi đây trở thành nơi dâng hương tưởng nhớ về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tuy nhiên, nhận thấy công trình chưa thể hiện hết tình nghĩa của nhân dân địa phương đối với công lao to lớn của Bác Tôn, nên năm 2005, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng địa phương khởi công xây dựng công trình tưởng niệm.

Với diện tích 5.000m2, công trình tọa lạc cặp con đường nối liền với TP.Long Xuyên, nơi “chôn nhau, cắt rốn” của Bác nên rất tiện lợi cho việc thăm viếng của mọi người trong và ngoài tỉnh.

Ngày 31.1.2007, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng hoàn thành với 4 hạng mục chính: Nhà lưu niệm, sân lễ, nhà đón khách và khu vườn hoa cây cảnh.

Nhà lưu niệm được thiết kế theo kiến trúc “nhà bánh ú”, bên trong có tượng Bác Tôn bằng đồng nặng 1,5 tấn do nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên (Đại học Mỹ thuật TP.HCM) thực hiện. Sau khi khánh thành, nơi đây không chỉ là công trình tưởng nhớ về Người, mà trở thành địa chỉ đỏ trong hoạt động sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trong không gian thoáng rộng bên bờ rạch Đất Sét, xã Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp. Ảnh: LT
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trong không gian thoáng rộng bên bờ rạch Đất Sét, xã Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp. Ảnh: LT
Nhà lưu niệm Bác Tôn là hạng mục chính trong công trình. Ảnh: LT
Nhà lưu niệm Bác Tôn là hạng mục chính trong công trình. Ảnh: LT
Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng do nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên (Đại học Mỹ thuật TP.HCM) thực hiện. Ảnh: LT
Bên trong nhà lưu niệm là tượng Bác Tôn được chế tác bằng vật liệu đồng do nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên (Đại học Mỹ thuật TP.HCM) thực hiện. Ảnh: LT
Đều đặn nhiều năm nay, mỗi sáng sớm, ông Nguyễn Văn Nhân (Bảy Mè) dâng trà lên tượng Bác Tôn. Ảnh: LT
Đều đặn nhiều năm nay, mỗi sáng sớm, ông Nguyễn Văn Nhân (Bảy Mè) dâng trà lên tượng Bác Tôn. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Văn Nhân thường xuyên chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trong khuôn viên nên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên bờ rạch Đất Sét luôn rực rỡ màu hoa. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Văn Nhân thường xuyên chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trong khuôn viên nên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên bờ rạch Đất Sét luôn rực rỡ màu hoa. Ảnh: LT
Nhờ đó mà Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên bờ rạch Đất Sét luôn ngập trong màu hoa. Ảnh: LT
Nhờ đó, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bên bờ rạch Đất Sét luôn ngập trong màu hoa. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh 20 CNVCLĐ đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021, 2022

Nam Dương |

TPHCMGiải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

An Giang: Dâng hoa, báo công với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cẩm Tú |

An Giang - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt nam (LĐLĐVN), LĐLĐ tỉnh An Giang cùng 8 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022 dâng hoa, báo công với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

An Giang trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I cho 8 cá nhân

Thành Nhân |

An Giang - Ngày 18.8, LĐLĐ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I và biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi tỉnh An Giang năm 2022.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Tôn vinh 20 CNVCLĐ đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021, 2022

Nam Dương |

TPHCMGiải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

An Giang: Dâng hoa, báo công với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cẩm Tú |

An Giang - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt nam (LĐLĐVN), LĐLĐ tỉnh An Giang cùng 8 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022 dâng hoa, báo công với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

An Giang trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I cho 8 cá nhân

Thành Nhân |

An Giang - Ngày 18.8, LĐLĐ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I và biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi tỉnh An Giang năm 2022.