Ngôi nhà rèn giũa những cây bút

Lệ Hà |

Mỗi năm, Báo Lao Động đón nhận hàng chục sinh viên tới kiến tập, thực tập. Đây chính là cái nôi để rèn giũa, đào tạo đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp.

TS Nguyễn Xuân Hòa - Viện Phó Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền): Nhiều cây bút sắc sảo trưởng thành từ Báo Lao Động

Hằng năm, một lượng lớn sinh viên tới kiến tập, thực tập tại các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Lao Động. Không ít trong số đó đã trở thành phóng viên của Báo Lao Động. Đây là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội. Tôi cũng đánh giá đây cũng là tờ báo có môi trường làm việc năng động, đoàn kết. Tinh thần đó được hình thành, nuôi dưỡng và bồi đắp từ nhiều thế hệ tới bây giờ.

Nhiều sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được trưởng thành từ Báo Lao Động, được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp. Đó là những bài học về chuyên môn nghiệp vụ một cách toàn diện, trọng tâm trọng điểm, căn bản đến cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ cả trong những lỗi soạn thảo văn bản, ngữ pháp đến phát hiện đề tài, khai thác thông tin, hoàn thiện tác phẩm báo chí… Những bài học ấy được tích tụ, bồi lắng, lớn dần trong mỗi thành viên Lao Động.

TS Nguyễn Xuân Hoà - Viện Phó Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC
TS Nguyễn Xuân Hoà - Viện Phó Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC

Nơi đây, mỗi nhà báo trẻ đều có thể phát huy được phẩm chất, khả năng của mình, tự tin làm việc, cống hiến, thể hiện ở môi trường báo chí mới. Ngôi nhà Báo Lao Động đã nuôi dưỡng những cây bút trẻ. Từ đây, không ít nhà báo đã thành danh, trở thành những nhà báo lớn.

Với sứ mệnh của mình, Báo Lao Động đã luôn phản ánh một cách kịp thời, chính xác, sinh động các vấn đề về đời sống, đặc biệt là công nhân lao động những vấn đề an sinh xã hội liên quan và nhất là phản ánh những bất cập của chính sách từ các góc nhìn khác nhau, để từ đó các cơ quan quản lý nhà nước thu thập, xử lý nhằm điều chỉnh chính sách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới trong sự biến động không ngừng của xã hội.

TS Ngô Bích Ngọc - Trưởng Khoa Truyền thông đa phương tiện, Swinburne Vietnam: Dấu ấn sáng tạo rõ nét trong những sản phẩm báo chí của Báo Lao Động

Báo Lao Động đã khẳng định vị thế của mình không chỉ là cơ quan báo chí hàng đầu mà còn là nơi ươm mầm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

Là một giảng viên báo chí truyền thông, tôi rất vui và cảm ơn Báo Lao Động đã đồng hành cùng chúng tôi trong hoạt động đào tạo và rèn luyện thế hệ nhà báo, nhà truyền thông trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo.

Trong quá trình giảng dạy hơn 10 năm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và nay là Chương trình Swinburne Vietnam, tôi đã có nhiều dịp gửi sinh viên của mình đến thực tập tại Báo Lao Động. Những sinh viên này, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đã trưởng thành vượt bậc nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm của báo. Các em không chỉ được học hỏi các kỹ năng viết lách, biên tập, mà còn được trải nghiệm thực tế các quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, cũng như cách thức xử lý thông tin trong thời đại số hóa hiện nay.

Báo Lao Động đã và đang duy trì một môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và đầy sáng tạo. Các phòng ban được trang bị các thiết bị công nghệ tiên tiến, hỗ trợ tối đa cho công việc của các phóng viên, biên tập viên. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, Báo Lao Động còn không ngừng đổi mới, cải tiến về mặt hình thức và nội dung, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Những bài viết, phóng sự, điều tra của báo luôn được đánh giá cao về tính chân thực, sắc sảo và kịp thời. Các chuyên mục báo chí đa phương tiện với những sản phẩm infographic, visual story, photo story, e-magazine… có nhiều dấu ấn sáng tạo, công phu trong sản xuất, vừa giúp nội dung tờ báo phong phú, đẹp mắt, vừa tăng cường tương tác, gắn kết với bạn đọc.

Điều đáng quý hơn cả là tinh thần nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp của các cán bộ, phóng viên tại Báo Lao Động.

Chính từ môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động này, nhiều sinh viên của tôi đã được truyền cảm hứng và động lực lớn lao, giúp các em tự tin hơn trên con đường sự nghiệp.

TS. Ngô Bích Ngọc - Trưởng Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Swinburne Vietnam.
TS. Ngô Bích Ngọc - Trưởng Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Swinburne Vietnam.

Ngày 14.8.2024, Báo Lao Động kỷ niệm 95 năm xuất bản số báo đầu tiên. Từ số báo đầu tiên ấy cho tới ngày hôm nay, mục tiêu của tờ báo chưa bao giờ thay đổi. Đó là phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và luôn vì cuộc sống của người lao động.

Trong 95 năm sự nghiệp đổi mới, đội ngũ những người làm báo chí, xuất bản đã thực hiện tốt sứ mệnh nghề nghiệp của mình, phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Góp phần vào sự phát triển, trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí, xuất bản cả nước, phải kể tới những “cái nôi” đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực báo chí, xuất bản, truyền thông cho đất nước ta.

Báo Lao Động đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong điều kiện, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng báo đã có những phóng viên tác nghiệp ở những điểm nóng dịch bệnh.

Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí làm tròn sứ mệnh tiên phong trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Mong rằng Báo Lao Động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới và sáng tạo.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động đồng hành bảo vệ quyền lợi công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG - NHƯ QUỲNH |

Bình Dương - Báo Lao Động đã đồng hành bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân trong các vụ tranh chấp lao động tại Bình Dương.

Gần 25 năm trực tiếp in những số Báo Lao Động đặc biệt

Hoàng Xuyến - Việt Anh |

Nhà in Công đoàn ở KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cứ mỗi tối lại nhộn nhịp bởi tiếng máy in và tiếng thợ in báo. 79 năm thành lập với nhiều mô hình in ấn, đến nay, nhà in Công đoàn vẫn giữ chân được những người thợ lâu năm, họ kiên trì, gắn bó với nghề in, đặc biệt là gắn bó với những số báo in Lao Động.

Báo Lao Động thực sự là tiếng nói của người lao động

Linh Nguyên thực hiện |

Về sự phát triển của Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam - khẳng định: Báo thực sự là tiếng nói của đoàn viên, người lao động.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Bắc Ninh khắc phục hàng chục tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo buộc nhận hối lộ từ Công ty AIC, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã được đại diện gia đình nộp khắc phục nhiều tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Sức mạnh của quá khứ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trẻ cảm thấy khó chịu khi bạn trai mình luôn quan tâm tới vợ cũ cũng như gia đình họ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao?

Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Chân Phúc |

TPHCM - Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2024, ngành cao nhất 19 điểm, nhiều ngành tăng từ 1- 3 điểm.

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng mới mua được chung cư Hà Nội

Nhóm PV |

Giá chung cư tăng cao khiến nhiều người không khỏi choáng váng bởi vượt xa khả năng chi trả của người dân.

Hà Nội siết chặt quản lý khai thác cát

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

Báo Lao Động đồng hành bảo vệ quyền lợi công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG - NHƯ QUỲNH |

Bình Dương - Báo Lao Động đã đồng hành bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân trong các vụ tranh chấp lao động tại Bình Dương.

Gần 25 năm trực tiếp in những số Báo Lao Động đặc biệt

Hoàng Xuyến - Việt Anh |

Nhà in Công đoàn ở KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cứ mỗi tối lại nhộn nhịp bởi tiếng máy in và tiếng thợ in báo. 79 năm thành lập với nhiều mô hình in ấn, đến nay, nhà in Công đoàn vẫn giữ chân được những người thợ lâu năm, họ kiên trì, gắn bó với nghề in, đặc biệt là gắn bó với những số báo in Lao Động.

Báo Lao Động thực sự là tiếng nói của người lao động

Linh Nguyên thực hiện |

Về sự phát triển của Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam - khẳng định: Báo thực sự là tiếng nói của đoàn viên, người lao động.