Báo Lao Động được đánh giá thực sự là tiếng nói của đoàn viên, người lao động cả nước. Đánh giá này dựa trên những cơ sở nào, thưa bà?
Bà Phạm Thị Thanh Tâm: Có thể thấy trên Báo Lao Động, các vấn đề được quan tâm, vấn đề cấp thiết trong đời sống công nhân viên chức lao động như tiền lương, thưởng, việc làm, xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở cho công nhân, bữa ăn công nhân, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu... được thông tin đa chiều. Các vấn đề này được thông tin chính xác, khách quan và kịp thời. Qua đó, quyền lợi của công nhân viên chức lao động được giải quyết, được bảo vệ. Không những thế, thông qua các bài viết này, bản thân công nhân viên chức lao động cũng hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của bản thân.
Bên cạnh đó, báo có nhiều tuyến bài, góp phần đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng trăm người lao động. Trong đó, tôi rất ấn tượng với loạt bài về thủ đoạn lừa đảo đi Canada lao động ở Hà Nội, loạt bài về Công ty Cổ phần BKAV nợ lương người lao động, hay Bất thường giá phí dịch vụ và giá nhà ở xã hội Tập đoàn Dabaco...
Tôi cũng như nhiều bạn đọc, nhất là đoàn viên, người lao động khác còn tìm thấy trên Báo Lao Động các vấn đề đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao được phản ánh kịp thời theo dòng thời sự. Trong đó, có những bài viết mang tính cảnh báo, vạch trần các vấn nạn giúp người đọc nhận diện và phòng chống tiêu cực, tránh rủi ro như: vay tiền qua app với lãi cao, công nhân quay cuồng với “tín dụng đen”; hoạt động môi giới cô dâu cho rể Hàn Quốc ở Hải Phòng; các chiêu trò lách luật của môi giới bất động sản Thiên Khôi; trâu, bò chui thẳng vào nhà Bí thư, trưởng thôn tại xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa…
Đặc biệt, với các hoạt động Công đoàn, báo luôn có những bài viết tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách và cổ vũ hoạt động. Trong đó, đáng chý ý là các bài viết tuyên truyền sâu đậm về triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Sau Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiều bài viết trên báo đã phản ánh việc đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống với nhiều cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm.
Thưa bà, ngoài phần nội dung, bà đánh giá như thế nào về các hoạt động khác của Báo Lao Động?
Bà Phạm Thị Thanh Tâm: Điều tôi ấn tượng là Báo Lao Động sản xuất và phát cố định nhiều bản tin, chương trình định kỳ hàng tuần; nâng cấp, xuất bản định kỳ hàng ngày sản phẩm Podcast; các vấn đề nóng đều được thực hiện video trực tiếp từ hiện trường. Bản tin Công đoàn phát sóng 2 số/tuần, bản tin tư vấn pháp luật 1 số/tuần về các vấn đề lương, bảo hiểm xã hội và các nội dung liên quan đến công nhân, người lao động thực sự hữu ích.
Ngoài lĩnh vực chuyên môn, Báo Lao Động còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội có uy tín. Một trong số đó là thực hiện chương trình Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
Qua 10 năm chương trình được duy trì, ngành Dệt may Việt Nam có nhiều doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh. Có những doanh nghiệp có truyền thống chăm lo cho người lao động, nhiều năm được xếp hạng, biểu dương như Tổng Công ty May 10-CTCP, Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư Thương mại Thành Công, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú, Tổng Công ty May Hưng yên - Công ty Cổ phần… Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp, mà còn là sự đánh giá vai trò Công đoàn của đơn vị.
Một doanh nghiệp muốn phát triển và thành công, rất cần những người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, hết mình vì doanh nghiệp. Những phẩm chất và đòi hỏi đó được hình thành từ nỗ lực của từng người lao động, từ gia đình, trường học, từ môi trường xã hội. Trong đó, nhân tố doanh nghiệp - những người dẫn dắt và tổ chức Công đoàn - những người đồng hành có vai trò quan trọng.
Với tư cách là một cán bộ Công đoàn, bà mong muốn gì ở Báo Lao Động?
Bà Phạm Thị Thanh Tâm: Tôi mong muốn Báo Lao Động tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động. Đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Dệt may nói riêng và cán bộ Công đoàn nói chung hy vọng bên cạnh những bài viết phản ánh đời sống, tâm tư của người lao động thì cũng có nhiều bài viết về kinh nghiệm hoạt động Công đoàn để giữa các Công đoàn ngành, Công đoàn địa phương, Công đoàn cơ sở học hỏi lẫn nhau.
Xin cảm ơn bà!