Nghệ An: Hỏa tốc chỉ đạo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

QUANG ĐẠI |

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản hỏa tốc thông báo dừng tổ chức “Đêm hội giao thừa” và dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Ngày 8.2, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn hỏa tốc số 732 gửi các địa phương và cơ quan chức năng, thông báo về việc dừng tổ chức “Đêm hội giao thừa” dự kiến sẽ diễn ra tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) vào đêm giao thừa và dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các điểm dự kiến ở TP. Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa.

Sở VHTT Nghệ An cũng đã thông báo dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng dịch COVID-19.

Trước đó, vào ngày 30.1, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 22 về phòng chống dịch bệnh COVID-19, có nội dung yêu cầu các địa phương hạn chế, dừng các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán để phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, Nghệ An vẫn chưa phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Toàn tỉnh đang cách ly, giám sát hơn 3.700 người. Trong đó, có 321 trường hợp cách ly tập trung, 11 người cách ly ở bệnh viện, số còn lại tự cách ly, theo dõi tại nhà.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Muốn kinh doanh pháo hoa dịp Tết, cần điều kiện gì?

nam dương |

Xin hỏi, để được kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết thì cần những điều kiện gì?

Bình Phước không bắn pháo hoa, không tổ chức Lễ hội đêm Giao thừa

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và dừng Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Muốn kinh doanh pháo hoa dịp Tết, cần điều kiện gì?

nam dương |

Xin hỏi, để được kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết thì cần những điều kiện gì?

Bình Phước không bắn pháo hoa, không tổ chức Lễ hội đêm Giao thừa

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và dừng Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.