Ngày 28.12, ngôi mộ cổ nằm giữa dự án đường 1.900 tỉ đồng sẽ được di dời

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi mộ cổ nhà họ Hoàng nằm giữa tuyến đường liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đoạn qua địa phận xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê sẽ được di dời tới vị trí mới vào ngày 28.12 tới đây.

Chiều 25.12, UBND huyện Cẩm Khê tổ chức buổi Họp báo công bố thông tin cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án nêu trên. Theo đó, ngôi mộ tổ 9 đời nhà họ Hoàng tại xóm Cánh 2, xã Sơn Tình sẽ được di dời tới nghĩa trang tập trung Gò Sang, xã Sơn Tình vào lúc 14h ngày 28.12.

"Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương, ngôi mộ sẽ được di dời đến vị trí mới được thiết kế rộng 9m2, xung quanh mộ được xây bờ bao và lát nền" - ông Nguyễn Hữu Chí - Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thông tin trong buổi họp báo.

Ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình sẽ được di dời đến vị trí mới Ảnh: Tô Công.
Ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình sẽ được di dời đến vị trí mới Ảnh: Tô Công.

Trước đó, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê đã nhiều lần thực hiện công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các chủ thể liên quan giải tỏa ngôi mộ để dự án đường liên vùng được thực hiện. Tuy nhiên, các chủ thể này đã không đồng ý với phương án đưa ra. Vì vậy, biện pháp cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, theo lãnh đạo UBND huyện Cẩm Khê, ngoài ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình, còn hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Vương tại xã Yên Dưỡng là trường hợp duy nhất chưa đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thời gian ngắn tới đây, huyện Cẩm Khê sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình này đồng thuận để dự án được thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ.

Tuyến đường liên vùng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ Ảnh Tô Công
Tại huyện Cẩm Khê, đã có hơn 2.300 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án đường liên vùng được giải tỏa. Ảnh: Tô Công

Là địa phương có tổng chiều dài tuyến đường liên vùng đi qua dài nhất với 29,8km, huyện Cẩm Khê đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này. Theo thống kê, đến nay Cẩm Khê đã hoàn thành thu hồi đất đối với 2.359/2.360 hộ dân, 83/84 ngôi mộ phải di dời để thực hiện dự án đường liên vùng.

Như Báo Lao Động đã thông tin, tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đang thi công đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê có nhiều vị trí vướng mắc chưa thể giải tỏa. Trong đó, tiêu biểu có trường hợp của hộ ông Đỗ Hải Lý ở xã Đồng Lương và ngôi mộ tổ 9 đời nhà họ Hoàng như đã nêu ở trên.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý được giải tỏa, đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục nền đường. Ảnh: Tô Công.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý được giải tỏa, đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục nền đường. Ảnh: Tô Công.

Đến sáng ngày 7.11, tại UBND xã Đồng Lương, ông Đỗ Hải Lý nhận tiền đền bù. Sau đó, hàng loạt hộ dân tại nhiều xã trên địa bàn huyện cũng đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ - đại diện chủ đầu tư), cho đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 40km trên tổng chiều dài 50km của tuyến chính đường liên vùng được thảm nhựa, phần còn lại đã được rải đá dăm, các đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng không đáng kể. Đơn vị thi công đang phấn đấu đến hết năm 2023, cơ bản các hạng mục của tuyến chính đường liên vùng sẽ hoàn thành.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Chặng nước rút trên tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Thời điểm này đang là chặng nước rút để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục của tuyến đường liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Xem lại 2 tình huống thẻ đỏ của đội Công an Hà Nội

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

Ngoại binh Junior và Giám đốc kĩ thuật Trần Tiến Đại của câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa đội nhà với Bình Dương tại vòng 8 Night Wolf V.League 2023-2024. Xem Night Wolf V.League 2023-2024 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nghẹn ngào nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Tối 26.12, các bị cáo ở vụ án chuyến bay giải cứu đã nói lời sau cùng, trong đó cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Tô Anh Dũng một lần nữa nghẹn ngào mong được giảm án.

Giá vàng năm 2023 nhảy múa điên cuồng, tăng đến 12,8 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

2023 là năm thăng hoa của cả giá vàng trong nước và thế giới. Trong khi giá vàng thế giới tăng gần 240 USD/ounce, giá vàng SJC trong nước tăng đến hơn 12,8 triệu đồng/lượng.

5 ngư dân Phú Yên mất tích: 2 lần nhận được tín hiệu của tàu cá gặp nạn

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ 5 ngư dân Phú Yên bị chìm tàu, mất tích trên vùng biển Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã 2 lần nhận được tín hiệu của tàu cá gặp nạn, có vị trí gần đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng , cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với Bùi Trọng Thành (sinh năm 1993, trú xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) - kẻ giết người phụ nữ cùng thôn rồi giấu xác trong bể nước suốt 13 năm.

Chặng nước rút trên tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Thời điểm này đang là chặng nước rút để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục của tuyến đường liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.