Vụ chuyến bay giải cứu: Vợ cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nghẹn ngào xin giảm án cho chồng

Việt Dũng |

Trong khi bị cáo Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - nghẹn ngào trình bày lý do xin giảm án vụ chuyến bay giải cứu, người vợ cũng nức nở mong toà xem xét cho chồng mình.

Chiều 25.12, TAND Cấp cao tại Hà Nội chuyển sang thẩm vấn với nhóm bị cáo liên quan đến tội danh "Nhận hối lộ" trong vụ chuyến bay giải cứu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù tội "Nhận hối lộ", mong tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Dũng cho hay, trong suốt 30 năm công tác, bản thân đã hoàn thành các công việc, không có vi phạm gì.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải cứu công dân mắc kẹt ở nước ngoài do đại dịch COVID-19, bị cáo đã giúp đưa hàng trăm nghìn người về Việt Nam an toàn.

Ngoài ra, bị cáo với cương vị của mình cũng đã vận động được 150 triệu liều vaccine, kịp thời đóng góp giúp đồng bào.

Bị cáo cho hay, không dám làm trái bất cứ chủ trương, chính sách nào. Việc tiếp xúc doanh nghiệp, ông không có động cơ và chưa từng thoả thuận đòi tiền, cũng như không gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Sai phạm trong vụ án do bị cáo không làm chủ được mình. "Một lần nữa bị cáo rất ăn năn, xin lượng thứ để được sớm trở về chuộc lỗi", bị cáo Dũng khóc.

Tiếp đó, bị cáo Dũng nêu thêm lý do xin giảm nhẹ là bản thân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bộ ngành; Gia đình có công với cách mạng.

"Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh cá nhân cũng như việc bị cáo đã có tuổi, bản thân đang có bệnh", cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nghẹn ngào trình bày.

Liên quan đến phần kê biên tài sản, bị cáo Dũng cũng đề nghị toà phúc thẩm giải toả kê biên.

Có mặt tại phiên tòa, vợ của bị cáo Tô Anh Dũng không giữ được bình tĩnh, khóc nấc, xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Bà cũng đề nghị toà phúc thẩm ra quyết định giải chấp các tài sản cơ quan điều tra đang kê biên của gia đình.

Bà cho hay, gia đình đã nộp toàn bộ số tiền 21,5 tỉ đồng cho ông Tô Anh Dũng nên mong muốn được giải chấp với số tài sản bị kê biên.

Theo cáo buộc, với vai trò là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị cáo Tô Anh Dũng có nhiệm vụ duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục Lãnh sự để gửi các thành viên trong Tổ công tác 5 Bộ xin ý kiến.

Biết được vai trò của bị cáo Dũng, từ tháng 5.2020 - 1.2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ giải quyết cấp phép chuyến bay giải cứu.

Trong quá trình thực hiện công vụ, Tô Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách kế hoạch thực hiện chuyến bay combo.

Theo đó, bị cáo Tô Anh Dũng đã 37 lần nhận tiền của các doanh nghiệp.

Cũng trong phần thẩm vấn vụ chuyến bay giải cứu, Phạm Trung Kiên - cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân tội danh "Nhận hối lộ" với số tiền 42,6 tỉ đồng, cũng trình bày lý do xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Kiên xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đã chủ động khai báo, ăn năn hối lỗi, thành khẩn; bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và thư cám ơn của các tổ chức nhân đạo; vợ bị cáo có nhiều bằng khen, là chiến sĩ thi đua.

Bị cáo Kiên cũng khai rằng, sau phiên tòa sơ thẩm, có tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra, chủ động khai báo làm rõ hành vi sai phạm liên quan số tiền 15 tỉ đồng mà bản thân đã nhận khi cấp phép khách lẻ.

“Kính xin HĐXX, lãnh đạo Đảng và nhân dân tha tội cho bị cáo sớm được trở về, bị cáo bị án chung thân, không biết bố mẹ bị cáo còn chờ được bị cáo trở về. Xin cho bị cáo mức án tù có thời hạn để sớm được trở về làm lại cuộc đời’’, bị cáo nghẹn ngào.

Ngoài ra, bị cáo Kiên cũng xin giải tỏa kê biên tài sản là căn hộ ở Royal City và mảnh đất mua chung với người khác ở Mũi Né (Phan Thiết).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu chấp nhận mọi phán quyết của tòa

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cho rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm nên xin giảm nhẹ, và mong được xét xử vắng mặt.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng ra toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hôm nay (25.12), 21 người kháng cáo ở vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Gần 27 tỉ đồng khó giải ngân vì không có người học nghề

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Không giải ngân được tiền do Nhà nước bố trí để triển khai công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm, nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi xin trả lại gần 27 tỉ đồng.

Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, Tết với người bán vé số dạo cũng như ngày thường

Thành Nhân |

Những người bán vé số dạo làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tết sắp cận kề nhưng những "đôi chân vạn dặm" của họ vẫn miệt mài trên đường cho cuộc mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng ở tuổi 96 tại viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Ngọc Đáng là nghệ sĩ lớn tuổi nhất đang sống tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Quận 8, TPHCM). NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ với Báo Lao Động, khi cô đến thăm, rất vui mừng thấy nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn khỏe mạnh, bà mong chờ đón cái Tết vui vẻ, ấm cúng trước khi chuyển sang chỗ ở mới.

Nghịch lí được bán xuyên đêm nhưng lại đóng cửa sớm ở Phố ẩm thực Cần Thơ

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù nằm trong Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, nhưng một số chủ cửa hàng kinh doanh vẫn gặp khó khăn vì vắng khách, ngậm ngùi đóng cửa sớm.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu chấp nhận mọi phán quyết của tòa

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cho rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm nên xin giảm nhẹ, và mong được xét xử vắng mặt.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng ra toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hôm nay (25.12), 21 người kháng cáo ở vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.