Những ngày qua, số ca F0 tại Cần Thơ tăng đột biến, đáng chú ý trong 3 ngày gần đây thành phố ghi nhận gần 1.000 ca mỗi ngày. Tính đến nay, thành phố chính thức vượt ngưỡng 20.000 ca mắc COVID-19.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 24.11, TP ghi nhận 942 ca mắc mới. Trong số 942 được ghi nhận có 26 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng; 163 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 48 trường hợp trong khu cách ly; 201 người trong khu vực phong tỏa và 504 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà.
Tích lũy từ ngày 8.7 đến nay, TP Cần Thơ đã ghi nhận tổng cộng 20.026 ca mắc COVID-19, số ca điều trị khỏi là 10.124 ca; số trường hợp đang cách ly tập trung 1.158 người, tích lũy đến nay đã có 16.416 người hoàn thành cách ly tập trung. Trong khi đó, số người đang theo dõi sức khỏe tại nhà là 16.555 người, đến nay có 130.394 người hoàn thành cách ly tại nhà.
Cũng trong ngày 24.11, tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine đã đạt 96,6%, chiếm 77,7% trên tổng dân số toàn thành phố. Trong đó, số người tiêm mũi 2 là 15.362 người, tích lũy đến nay là 792.195 người; tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 83,6%. Thành phố cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đạt 47,8%.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ca mắc liên tục tăng cao, trước đó tối ngày 23.11, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người. Đặc biệt, yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà hoặc đến nơi đông người.
Ngoài ra, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và người dân hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người, trong nhà, ngoài trời và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết.
Đặc biệt, yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người...