Cần Thơ tiếp nhận viện trợ phòng, chống dịch COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều ngày 24.11, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ đã tổ chức lễ tiếp nhận và phân bổ khoản viện trợ phòng, chống dịch COVID-19 do tổ chức WWO và Đại sứ quán Ireland/FHI 360 tài trợ. Buổi lễ trao tặng được tổ chức tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ và trực tuyến tại 2 điểm cầu của tổ chức WWO và tổ chức FHI360.

Theo đó, khoản viện trợ vật tư y tế cho các bệnh viện của Đại sứ quán Ireland tài trợ thông qua tổ chức FHI360/Mỹ bao gồm gồm 5.000 khẩu trang N95 qua tai, 3.000 khẩu trang N95 qua đầu, 20.000 khẩu trang y tế tiêu chuẩn, 3.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch cấp 2, 3 và 4, 12.000 găng tay y tế và 3.000 kính chống giọt bắn, với trị giá gần 500.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP sẽ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Phụ sản thành phố và Bệnh viện Dã chiến số 3 (Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện.

 
Lãnh đạo thành phố trao bảng tiếp nhận cho các bệnh viện và đơn vị tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Bạch Cúc

Khoản viện trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP do tổ chức AVPN tài trợ thông qua tổ chức WWO sẽ hỗ trợ cho 136 trẻ em tại 6 đơn vị: Bệnh viện Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Ung bướu thành phố, Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cùng Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố, với tổng giá trị trên 255 triệu đồng.

Khoản viện trợ nằm trong Chương trình “Bước đệm cho em” trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại địa bàn thành phố Cần Thơ” do Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) thực hiện.

 
Các đơn vị nhận phân bổ hỗ trợ thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bạch Cúc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ vẫn diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn trong đó có tình trạng thiếu các trang thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch. Thời gian qua, TP đã đón nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị... cho công tác phòng, chống dịch trên 300 tỷ đồng. Để tiếp tục ứng phó với dịch COVID-19 có thể còn tiếp diễn, Cần Thơ rất cần sự chung tay, ủng hộ nhằm khắc phục khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, sự hỗ trợ nêu trên là sự ủng hộ về vật chất cho công tác phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp ngành Y tế TP.Cần Thơ có thêm điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 gần chạm mốc 1.000 ca/ngày, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người. Đặc biệt, yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà hoặc đến nơi đông người.

Gần 25% trẻ em Cần Thơ đã được tiêm vaccine trong 2 ngày đầu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Những ngày qua, TP.Cần Thơ liên tục ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng cao, dù tỉ lệ tiêm ngừa vaccine mũi 1 và mũi 2 trên địa bàn thành phố đạt khá hơn. Trong đó, sau 2 ngày triển khai, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 25% trẻ em.

Cần Thơ, Hậu Giang linh hoạt phương thức điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Những ngày qua, các địa phương ở ĐBSCL đã và đang triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, trước tình trạng quá tải của ngành y tế. Trong khi một số nơi sẽ ứng dụng công nghệ trong điều trị F0 tại nhà, tuy nhiên vẫn có nơi tạm thời chưa thể triển khai vì chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 gần chạm mốc 1.000 ca/ngày, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người. Đặc biệt, yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà hoặc đến nơi đông người.

Gần 25% trẻ em Cần Thơ đã được tiêm vaccine trong 2 ngày đầu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Những ngày qua, TP.Cần Thơ liên tục ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng cao, dù tỉ lệ tiêm ngừa vaccine mũi 1 và mũi 2 trên địa bàn thành phố đạt khá hơn. Trong đó, sau 2 ngày triển khai, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 25% trẻ em.

Cần Thơ, Hậu Giang linh hoạt phương thức điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Những ngày qua, các địa phương ở ĐBSCL đã và đang triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, trước tình trạng quá tải của ngành y tế. Trong khi một số nơi sẽ ứng dụng công nghệ trong điều trị F0 tại nhà, tuy nhiên vẫn có nơi tạm thời chưa thể triển khai vì chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu.