Ngập lụt Phú Quốc: Báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư

Lục Tùng |

Tại cuộc họp báo về tình hình mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức vào sáng ngày 16.8, ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho rằng việc báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư.

Trước sự hiện diện của đại diện 20 cơ quan thông tấn, báo chí, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh cho biết từ ngày 1 đến ngày 9.8.2019, Phú Quốc có trận mưa lớn “kỷ lục”.

Chỉ trong thời gian ngắn đạt lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể trong 8 ngày, tổng lượng mưa trên địa bàn đạt 1.170mm, trong khi lượng mưa trung bình nhiều năm tại Phú Quốc là 2.800mm.

Ông Lâm Văn Sển - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Kiên Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh:Lục Tùng
Ông Lâm Văn Sển - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Kiên Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Chỉ tính riêng ngày 9.8 lượng mưa đạt 335 mm đã cao hơn lượng mưa lịch sử tại Phú Quốc năm 1997 (327 mm). Đã vậy lại trùng hợp với thời tiết cực đoan, nước biển đang dâng cao (1 - 1,6 m), gió mùa Tây Nam thổi mạnh khác thường nên việc thoát nước từ sông, suối ra biển chậm.

Trong khi đó, hệ thống thoát nước nội ô thị trấn Dương Đông được đầu tư xây dựng từ năm 2003 cho mật độ dân cư sinh sống con thưa thớt nên dễ dàng bị quá tải đã gây ngập nặng cục bộ trên đảo Phú Quốc.

“Tuy nhiên, xin khẳng định là không phải toàn bộ đảo Phú Quốc bị ngập nước như một số thông tin đã lan truyền, mà chỉ ngập cục bộ tại một số khu vực như Tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (thị trấn Dương Đông), Bến Tràm, Cây Thông Trong, đường dọc Bãi Trường…” - ông Huỳnh cho biết.

Ông Mai Văn Huỳnh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng
Ông Mai Văn Huỳnh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện đảo Phú Quốc, trận mưa “kỷ lục” đã gây ngập 34km đường với độ sâu trung bình 0,6- 1,5m...

“Việc loan truyền thông tin mưa bão gây ngập toàn đảo Phú Quốc không chỉ thiếu khách quan, sai với thực tế, gây hoang mang không đáng có cho người dân, du khách, mà còn ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến việc mời gọi đầu tư của các doanh nghiệp vào Phú Quốc” - ông Huỳnh khẳng định.

 

Được biết, trong thời gian diễn ra mưa gây ngập ở Phú Quốc, đã có hàng trăm tin, bài viết về tình trạng bất thường này ở huyện đảo Phú Quốc trên các phương tiện truyền thông.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc bị ngập sâu kỷ lục: Nhà khoa học giải thích thế nào?

Lục Tùng |

Những trận mưa cực đoan đã tạo ra lượng mưa lớn nhất từ khi có số liệu đo mưa tại Phú Quốc (Kiên Giang) đến nay. Nhưng việc khiến Phú Quốc bị ngập sâu trong những ngày qua không chỉ do mỗi thiên tai gây ra.

Từ 1.500 hành khách bị delay nghĩ về hậu họa phá rừng Phú Quốc

Lê Thanh Phong |

Những người có trách nhiệm quản lý đã để cho Phú Quốc tan nát hãy nhìn hậu quả này để thấy tội lỗi của mình.

Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu

Hà Phương |

Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không bị ảnh hưởng khi sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu, một số chuyến phải chuyển hướng hạ cánh tại TP HCM.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phú Quốc bị ngập sâu kỷ lục: Nhà khoa học giải thích thế nào?

Lục Tùng |

Những trận mưa cực đoan đã tạo ra lượng mưa lớn nhất từ khi có số liệu đo mưa tại Phú Quốc (Kiên Giang) đến nay. Nhưng việc khiến Phú Quốc bị ngập sâu trong những ngày qua không chỉ do mỗi thiên tai gây ra.

Từ 1.500 hành khách bị delay nghĩ về hậu họa phá rừng Phú Quốc

Lê Thanh Phong |

Những người có trách nhiệm quản lý đã để cho Phú Quốc tan nát hãy nhìn hậu quả này để thấy tội lỗi của mình.

Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu

Hà Phương |

Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không bị ảnh hưởng khi sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu, một số chuyến phải chuyển hướng hạ cánh tại TP HCM.