Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020:

Ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi

Đặng Chung |

Thay vì lựa chọn các ngành nghề truyền thống, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh đang có xu hướng theo các ngành mới, hoặc nhóm ngành phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0).

Chọn ngành theo sở trường, năng lực

“Học ngành nào để không thất nghiệp?”, “vì sao tốt nghiệp trường hot mà vẫn không có việc làm”... là những băn khoăn học sinh đặt ra tại sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) phối hợp với các cơ quan tổ chức ngày 21.6 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Băn khoăn là bởi, theo quy định của Bộ GDĐT, từ 15-30.6 học sinh lớp 12 trên cả nước làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào đại học. Đây được xem là thời gian quan trọng. Chọn đúng trường, đúng ngành nghề không chỉ quyết định đỗ-trượt, mà còn là tương lai của thí sinh.

Học sinh Hoàng Thị Mai (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội)  cho biết đến hiện tại em vẫn đang đắn đo chưa biết chọn ngành nào. Mai thích học báo chí - truyền thông, nhưng lại lo lắng về cơ hội việc làm sau này. Còn học sinh Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội) thích học sư phạm Toán, nhưng người thân và bạn bè lại khuyên nên chọn các ngành liên quan đến công nghệ thông tin để dễ tìm việc làm hơn.

Trước những băn khoăn của thí sinh, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó Trưởng ban Đào tạo, Đại học quốc gia Hà Nội - cho biết, việc học sinh quan tâm đến cơ hội việc làm của các ngành nghề là tín hiệu tốt. Nhưng việc dự báo ngành nghề cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố, bởi nó tuân theo quy luật. Ví dụ, ngành nào bây giờ đang nhiều người thất nghiệp nhất thì có thể 4 năm sau nó sẽ có cơ hội việc làm hơn. Ngành nào đang “hot”, nhiều người chạy theo, thì 4 năm sau, khi học sinh ra trường có thể ngành đó sẽ bão hòa.

Còn TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, thì khuyên thí sinh nên mạnh dạn, mạo hiểm đăng ký những ngành nghề mới. Kinh tế học tài chính, Kiểm toán có tích hợp các chứng chỉ nghề nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng... là một số ngành mới xuất hiện nhưng dự báo là có tương lai.

Ông Đào Trọng Độ - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) thì cho rằng, hiện nay nhu cầu về nhân lực dịch vụ khách sạn ở Việt Nam đang rất lớn. Chính phủ muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực. Trong khi khối quản trị nhà hàng, khách sạn đang rất thiếu nhân lực bậc trung và bậc cao. Vì thế, nếu học sinh đăng ký học những ngành này sẽ không lo thiếu việc làm.

Ngành nghề gắn với cách mạng 4.0 lên ngôi

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Trường Đại học Ngoại thương), hiện nhiều nơi đi theo xu hướng tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khác nhau bằng công nghệ. Cụ thể ở lĩnh vực kinh tế đang phải ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề ở tầm vĩ mô. Vì vậy, công nghệ thông tin được xem là ngành “không bao giờ lỗi mốt”.

Để cung cấp thêm bức tranh về ngành công nghệ thông tin cho thí sinh, Thạc sĩ Phùng Quán (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM), dẫn chứng số liệu: Hiện nhu cầu nhân lực của ngành công nghệ thông tin là khoảng 400.000 người mỗi năm, trong khi các trường chỉ có thể cung cấp được khoảng 320.000 người. Đó là chưa kể nhiều bạn tốt nghiệp ra nước ngoài làm việc.

Dù nguồn nhân lực thiếu nhưng theo các chuyên gia, không phải ai tốt nghiệp ngành này cũng có việc làm. Bởi hiện nay chất lượng đào tạo còn khác nhau giữa các trường cùng đào tạo ngành này, nên dù nguồn cung nguồn thiếu hụt nhưng đòi hỏi sinh viên phải có chuyên môn và kỹ năng tốt.

Ngoài ra, nếu học sinh chọn ngành công nghệ thông tin thì sẽ phải cập nhật liên tục kiến thức, bởi ngành này đòi hỏi người làm việc phải liên tục tái đào tạo nếu không sẽ bị lạc hậu bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Chính vì thế, các chuyên gia đưa ra lời khuyên với thí sinh, ngoài đam mê, sở thích, các em cần phải có năng lực nhất định để có thể học và theo đuổi ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh các ngành gắn liền với cuộc cách mạng 4.0, các ngành về dịch vụ, du lịch có cơ hội việc làm cao, thì các ngành chăm sóc sức khỏe, báo chí - truyền thông, tâm lý học... dự báo vẫn có nhiều cơ hội để phát triển. Bởi khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc tinh thần, sức khỏe, nhu cầu truyền thông càng cao và chiếm vị thế quan trọng.

Tránh sai sót khi đăng ký hồ sơ dự thi

Từ ngày 15-30.6, học sinh lớp 12 sẽ làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh (Bộ GDĐT) lưu ý, trong quá trình làm hồ sơ, thí sinh cần tránh những lỗi sai như mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển, tên không viết hoa, sai phần đăng ký tổ hợp môn thi, khu vực tuyển sinh, đối tượng ưu tiên...

Một điểm mới trong đăng ký hồ sơ dự thi năm nay là thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không được đăng ký chọn môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.  Ngoài ra, thí sinh không được đánh dấu X vào từng môn học - vì đây là phần dành cho thí sinh tự do.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành cảnh sát, quân đội năm 2020 ra sao?

Sương Mai |

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã cho biết thông tin về chỉ tiêu ngành cảnh sát, quân đội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21.6.

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh, nhiều cơ hội được tuyển thẳng

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Năm nay trường sẽ dành tối đa 25% chỉ tiêu cho học sinh tuyển thẳng.

Nhiều trường đại học tiếp tục điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020

Huyên Nguyễn |

Ngày 1.6, thêm nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 với nhiều điều chỉnh mới. Đây là lần công bố chính thức cuối cùng để học sinh đăng ký nguyện vọng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành cảnh sát, quân đội năm 2020 ra sao?

Sương Mai |

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã cho biết thông tin về chỉ tiêu ngành cảnh sát, quân đội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21.6.

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh, nhiều cơ hội được tuyển thẳng

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Năm nay trường sẽ dành tối đa 25% chỉ tiêu cho học sinh tuyển thẳng.

Nhiều trường đại học tiếp tục điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020

Huyên Nguyễn |

Ngày 1.6, thêm nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 với nhiều điều chỉnh mới. Đây là lần công bố chính thức cuối cùng để học sinh đăng ký nguyện vọng.