Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Đại học sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết hợp thi năng khiếu và xét tuyển theo kết quả học tập (học bạ) kết hợp thi năng khiếu.

Đại học Thái Nguyên là một trong các đại học vùng (Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng), cùng với 2 đại học quốc gia có sứ mệnh “thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” (Khoản 4 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018).

Đại học Thái Nguyên bao gồm 7 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc, 1 trường cao đẳng và 1 phân hiệu Đại học; các viện nghiên cứu khoa học và đơn vị phục vụ đào tạo. 7/7 trường đại học thành viên đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Toàn Đại học có 141 ngành (trong đó 10 chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh). Năm 2020, đại học bổ sung 15 chương trình đào tạo trọng điểm theo hướng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0.

Đây đều là những chương trình đào tạo liên quan đến các lĩnh vực công nghệ hoặc những ngành có nhu cầu lao động tăng cao trong những năm tới.

Ví dụ như Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và marketing số, Cơ điện tử, Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, Nông nghiệp công nghệ cao, Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng, Thú y, Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch, Phân tích đầu tư tài chính,...

Sinh viên của Đại học Thái Nguyên sẽ có cơ hội học song hành hai chương trình (cấp 2 bằng đại học) trong cùng trường đại học hoặc giữa các trường đại học thành viên; có cơ hội trao đổi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài. Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký học tiếp văn bằng đại học thứ hai hoặc ở bậc học cao hơn.

Ngoài ra, đại học còn có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như ký túc xá, dịch vụ việc làm... Hằng năm nhà trường đều dành nhiều suất học bổng cho các thủ khoa, học bổng khuyến khích học tập và nhiều chương trình miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học phí 88 triệu đồng/năm cho ngành Răng - Hàm - Mặt của Khoa Y ĐH Quốc gia

Anh Nhàn |

Học phí Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 55 đến 88 triệu đồng/năm/sinh viên. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, 88 triệu đồng/năm.

Tín dụng sinh viên chưa theo kịp tốc độ tăng học phí

Đặng Chung - Sương Mai |

Tín dụng sinh viên được đánh giá là một chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo cơ hội được học tập của mọi học sinh nếu có năng lực và nguyện vọng vào đại học. Tuy nhiên, mức cho vay tối đa hiện nay là 2,5 triệu đồng/tháng/người, trong khi học phí đại học nhiều trường tăng từ 2-5 lần. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tín dụng sinh viên vẫn chưa theo kịp giai đoạn tự chủ đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra gian lận

ĐẶNG CHUNG |

Chỉ còn hai tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra. Bộ GDĐT cùng các địa phương đang gấp rút chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi một cách công bằng, nghiêm túc. Một trong những giải pháp được đưa ra là gắn trách nhiệm với từng cá nhân cụ thể. Sai phạm ở đâu, địa phương nào để xảy ra gian lận, Chủ tịch UBND tỉnh nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý.

Học phí đại học tăng: Minh bạch nguồn thu để tránh tận thu

Đặng Chung |

Theo lộ trình, từ năm 2020, sau khi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi có hiệu lực, các trường đại học đều hoạt động tự chủ, nguồn kinh phí chi thường xuyên bao cấp của Nhà nước sẽ bị cắt. Để có kinh phí tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo, nhà trường sẽ buộc phải tăng học phí. Theo các chuyên gia, trước khi thực hiện việc này, trường đại học phải công khai và minh bạch được nguồn thu, chi phí đào tạo để xã hội giám sát, tránh việc lợi dụng tự chủ để đẩy khó về phía sinh viên và gia đình.  

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Học phí 88 triệu đồng/năm cho ngành Răng - Hàm - Mặt của Khoa Y ĐH Quốc gia

Anh Nhàn |

Học phí Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 55 đến 88 triệu đồng/năm/sinh viên. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, 88 triệu đồng/năm.

Tín dụng sinh viên chưa theo kịp tốc độ tăng học phí

Đặng Chung - Sương Mai |

Tín dụng sinh viên được đánh giá là một chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo cơ hội được học tập của mọi học sinh nếu có năng lực và nguyện vọng vào đại học. Tuy nhiên, mức cho vay tối đa hiện nay là 2,5 triệu đồng/tháng/người, trong khi học phí đại học nhiều trường tăng từ 2-5 lần. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tín dụng sinh viên vẫn chưa theo kịp giai đoạn tự chủ đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra gian lận

ĐẶNG CHUNG |

Chỉ còn hai tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra. Bộ GDĐT cùng các địa phương đang gấp rút chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi một cách công bằng, nghiêm túc. Một trong những giải pháp được đưa ra là gắn trách nhiệm với từng cá nhân cụ thể. Sai phạm ở đâu, địa phương nào để xảy ra gian lận, Chủ tịch UBND tỉnh nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý.

Học phí đại học tăng: Minh bạch nguồn thu để tránh tận thu

Đặng Chung |

Theo lộ trình, từ năm 2020, sau khi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi có hiệu lực, các trường đại học đều hoạt động tự chủ, nguồn kinh phí chi thường xuyên bao cấp của Nhà nước sẽ bị cắt. Để có kinh phí tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo, nhà trường sẽ buộc phải tăng học phí. Theo các chuyên gia, trước khi thực hiện việc này, trường đại học phải công khai và minh bạch được nguồn thu, chi phí đào tạo để xã hội giám sát, tránh việc lợi dụng tự chủ để đẩy khó về phía sinh viên và gia đình.