Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa

Hoài Luân |

Bình Định - Nhiều năm qua, tình trạng mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vẫn ngang nhiên diễn ra, dù trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, cưỡng chế.

Khoảng 1 tuần nay, PV Báo Lao Động liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng về việc hàng chục ha đất trồng rừng tại thung lũng Quy Hòa bỗng dưng "biến" thành khu dân cư.

 
Nhiều ngôi nhà được xây dựng trong thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn). Ảnh: Hoài Luân

Sau khi thực địa và trao đổi với người dân sinh sống tại khu vực trên, chúng tôi được biết đất tại thung lũng Quy Hòa có nguồn gốc đất lâm nghiệp từ trước năm 1975 với khoảng 25ha. Sau đó, nhà nước giao đất cho các hộ dân sinh sống tại khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng) thực hiện trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo dự án PAM – 4304. Tuy nhiên, không biết từ khi nào nơi này lại trở thành trang trại heo. Sau đó "biến tướng" rồi phân lô bán nền.

 
Mảnh đất trong quy hoạch mà ông Thi rao bán. Ảnh: Hoài Luân

Ông L. (74 tuổi, người dân sinh sống tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng) chia sẻ:

"Người ta tới đây xây nhà ở trong nhiều năm qua. Trong khi đó theo quy định thì đất lâm nghiệp, đất rừng theo dự án PAM – 4304 không được mua bán, xây dựng cất nhà ở" - ông L. cho hay.

 
Ông Thi dắt chúng tôi đến phần đất sát khu vực Nghĩa trang quân đội. Ảnh: Hoài Luân

Trong vai một người đi mua đất, chúng tôi đã liên hệ với ông Sáu Thi, người được cho là đã bán đất rừng, đất lâm nghiệp trong vùng quy hoạch dự án cho người dân xây nhà tại thung lũng Quy Hòa.

Qua những lời ngỏ ý muốn mua đất, ông Thi đưa chúng tôi xem phần đất nằm gần tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng với diện tích khoảng 100m2 có giá 400 triệu đồng.

 
Phần đất với diện tích 100m2 với giá 400 triệu đồng ông Thi rao bán. Ảnh: Hoài Luân

Ông Sáu Thi cho biết, mua đất ở đây sẽ không cất được nhà, vì đất nằm trong vùng quy hoạch dự án làm đường.

Quan sát quanh khu vực, chúng tôi phát hiện 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố, trong đó có một ngôi nhà mới xây với diện tích gần 100m2 và một chuồng bò.

 
Một ngôi nhà kiên cố mới xây dựng trong khu vực quy hoạch. Ảnh: Hoài Luân

Làm việc với PV, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng cho biết: Chủ của ngôi nhà này là ai, xây dựng từ khi nào, chúng tôi cử cán bộ địa chính đi kiểm tra cụ thể, chính xác và sẽ trả lời với cơ quan báo chí.

"Về việc xây dựng nhà ở trên đất lâm nghiệp, đất rừng theo dự án PAM – 4304, chính quyền địa phương đã xử lý cưỡng chế nhiều trường hợp trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, tôi sẽ chỉ đạo tiến hành kiểm tra, lập biên bản, rà soát chính xác số hộ dân vi phạm để có hướng xử lý" - ông Trung thông tin.

 
Một chuồng bò được người dân dựng lên trong khu vực quy hoạch. Ảnh: Hoài Luân

Ông Trung cũng cho hay, đối với việc mua bán đất trong vùng quy hoạch dự án là trái quy định pháp luật, UBND phường Ghềnh Ráng tiến hành kiểm tra, nếu có đầy đủ cơ sở sẽ chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố.

"Toàn bộ khu vực 2 đều nằm trong vùng quy hoạch dự án khu tái định dân cư và đường hầm qua đèo Quy Hòa, nhưng người dân vẫn cất nhà trái phép thì trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo phường Ghềnh Ráng là tôi và Chủ tịch UBND phường. Tôi sẽ chỉ đạo làm rõ từng nội dung vụ việc và sẽ thông tin cho báo" - ông Trung khẳng định.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế loạt công trình trái phép ở Ghềnh Ráng sau phản ánh của Lao Động

Hoài Luân |

Bình Định - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trái phép tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), chính quyền đã tiến hành cưỡng chế trước 4 trường hợp vi phạm xây dựng.

Hàng loạt công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Bình Định - Dọc quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn), hàng loạt công trình trái phép như nhà ở, quán nhậu, điểm du lịch tự phát... vô tư mọc đầy rẫy trên cung đường đẹp nhất thành phố.

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Lập đoàn thanh tra xử lý

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi phát hiện tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép ở xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột), UBND thành phố quyết định thanh tra về hàng loạt nội dung đối với UBND xã này trong giai đoạn năm 2019 đến nay.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Cưỡng chế loạt công trình trái phép ở Ghềnh Ráng sau phản ánh của Lao Động

Hoài Luân |

Bình Định - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trái phép tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), chính quyền đã tiến hành cưỡng chế trước 4 trường hợp vi phạm xây dựng.

Hàng loạt công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Bình Định - Dọc quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn), hàng loạt công trình trái phép như nhà ở, quán nhậu, điểm du lịch tự phát... vô tư mọc đầy rẫy trên cung đường đẹp nhất thành phố.

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Lập đoàn thanh tra xử lý

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi phát hiện tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép ở xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột), UBND thành phố quyết định thanh tra về hàng loạt nội dung đối với UBND xã này trong giai đoạn năm 2019 đến nay.