Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh cùng chung tay giảm hộ cận nghèo

Phạm Linh |

Nhận thức được lợi ích của các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh đã khai thác tối đa những lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giảm được tỷ lệ hộ cận nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Gia đình bà Trương Thị Tý, ở khu 7, xã Thụy Lâm thuộc diện hộ cận nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Anh với số tiền 50 triệu đồng theo nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để phát triển chăn nuôi. Hiện nay, sau khi được vay vốn gia đình bà đã thoát cận nghèo và có cuộc sống ổn định.

Bà Trương Thị Tý chia sẻ: "Sau khi được vay vốn 50 triệu đồng, gia đình chăn nuôi mấy trăm con gà. Sau 3 năm, kinh tế gia đình đã phát triển khá giả hơn, thoát được cận nghèo. Gia đình lại quay sang bán đồ ăn sáng để khấm khá, hơn nữa để nuôi con ăn học tốt hơn”.

Là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, chồng công ăn việc làm không ổn định nhưng chị Nguyễn Thị Tình, ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, đặc biệt là từ khi được vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế, gia đình chị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, vươn lên thoát cận nghèo.

“Trước, tôi ở công nhân may, thu nhập thấp, từ đợt được Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho vay hộ cận nghèo, hộ khó khăn tôi đã nghỉ làm về mở cửa hàng bán đồ điện nước, giờ thu nhập ổn định, cao hơn, đã thoát được cận nghèo”, chị Nguyễn Thị Tình cho hay.

Để giải quyết khó khăn của người dân trong tiếp cận nguồn vốn, ngoài 01 trụ sở giao dịch, Ngân hàng CSXH huyện Đông Anh đã mở 24 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn theo lịch cố định, địa điểm trong khuôn viên của UBND xã, thị trấn với 332 Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động đều khắp ở 196 thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện.

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Huyện đã tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ trên địa bàn. Trong những năm qua, dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội đoàn thể luôn có xu hướng tăng theo từng năm.

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ, huyện Đông Anh đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng CSXH cho vay được gần 100.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt trên 1 tỷ 460 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 981.308 triệu đồng. Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng chính sách đến 31.5.2022 đạt 542.100 triệu đồng, tăng 523.000 triệu đồng, gấp 28,4 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,2%, dư nợ bình quân là 43,1 triệu đồng/khách hàng, tăng 39,1 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập.

Ông Lương Việt Cường, Giám đốc Ngân hàng CSXH Huyện Đông Anh cho biết: Để điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn Huyện trong các năm tiếp theo, Ngân hàng CSXH Huyện sẽ phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 6 - 8%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,01%.

Đảm bảo chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn để chuyển tải kịp thời có hiệu quả, chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Đông Anh tiếp tục tập trung các nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách, xác định tín dụng chính sách là công cụ của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm cận nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, từ đó, tạo động lực cho phát triển, góp phần xây dựng huyện Đông Anh ngày càng phát triển.

Phạm Linh
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở

nam dương |

Bạn đọc có email tutanxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có phải tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được hỗ trợ tiền xây nhà ở không? Trường hợp nào được hỗ trợ nhà ở và có phải xét theo thứ tự ưu tiên không?

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

QUỲNH CHI |

Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở

nam dương |

Bạn đọc có email tutanxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có phải tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được hỗ trợ tiền xây nhà ở không? Trường hợp nào được hỗ trợ nhà ở và có phải xét theo thứ tự ưu tiên không?

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

QUỲNH CHI |

Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.