Ngăn chặn người đàn ông mang theo bé trai 18 tháng tuổi lang thang ở Hà Nội

ANH THƯ |

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (Hà Nội) đề nghị ban ngành địa phương ngăn chặn không để người đàn ông mang theo bé trai 18 tháng tuổi lang thang khắp phố mưu sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bé trai 18 tháng tuổi không mặc quần áo ngồi trong thùng xốp chứa nước giữa trưa nắng. Đi cùng cháu bé là người đàn ông với chiếc xe cũ lang thang khắp Hà Nội mưu sinh.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, cháu bé và người này vốn không có quan hệ huyết thống. Cháu bị mẹ bỏ rơi, nên người đàn ông này chăm sóc. Sau khi hình ảnh chia sẻ, nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh ông già mang theo cháu bé mưu sinh ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh ông già mang theo cháu bé mưu sinh ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội là tại trạm xe buýt Ô Quan Chưởng, phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người đàn ông trong bức ảnh trên là ông Lê Thanh Toàn (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), còn cháu bé ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng là V.Đ.T (Sinh năm 2018). Hiện cháu T đang được ông Toàn chăm sóc, nuôi dưỡng.

Về hình ảnh cháu bé không mặc quần áo ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng, ông Nguyễn Xuân Cương – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin người đàn ông mang theo cháu bé đi khắp các phố ở Hà Nội để mưu sinh.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên, mấy tháng trở lại đây, người đàn ông này có đưa theo cháu bé đi lang thang nhiều nơi. Chính quyền địa phương đã nắm được vấn đề này và đã xử lý, yêu cầu người đàn ông đi làm không được mang theo cháu nhỏ. Tuy nhiên, sự việc này vẫn tái diễn.

Theo ông Cương, chính quyền địa phương đang tìm cách liên hệ với người thân của cháu bé để đón cháu về nuôi. Nếu gia đình không đón, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục đưa cháu bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

"Hiện nay, ông Toàn không làm tổn hại đến xã hội hay liên quan đến các vấn đề an ninh trật tự. Đây mới phát sinh vấn đề đưa cháu đi mưu sinh" ông Cương nói.

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên cho hay: “Hôm nay tôi yêu cầu công an, tổ dân phố lên để tuyên truyền, ngăn chặn ông ấy không mang cháu bé đi lang thang mưu sinh nữa. Từ đó, trong thời gian này chúng tôi sẽ lên những phương án tạo điều kiện tốt nhất cho cháu nhỏ. Không để tình trạng trên tiếp diễn".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chưa thấy cháu bé lọt cống bị nước cuốn mất tích

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 5 ngày tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy cháu trai lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích trong mưa ở Bình Dương. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm trong các đường cống, quần thảo ngoài sông Đồng Nai tìm kiếm cháu bé.

Cháu bé 1 tuổi từ Nga về mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 30.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 xác nhận ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam. Đây là trường hợp mắc mới từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Bình Dương: Cống nước nơi cháu bé 4 tuổi bị cuốn trôi không được rào chắn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 28.5, vẫn chưa tìm thấy cháu trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi vào cống mất tích. Người dân và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chưa thấy cháu bé lọt cống bị nước cuốn mất tích

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 5 ngày tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy cháu trai lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích trong mưa ở Bình Dương. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm trong các đường cống, quần thảo ngoài sông Đồng Nai tìm kiếm cháu bé.

Cháu bé 1 tuổi từ Nga về mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 30.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 xác nhận ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam. Đây là trường hợp mắc mới từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Bình Dương: Cống nước nơi cháu bé 4 tuổi bị cuốn trôi không được rào chắn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 28.5, vẫn chưa tìm thấy cháu trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi vào cống mất tích. Người dân và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.