Ngã tư giữa 2 tuyến đường trăm tỉ lại xảy ra tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Trong khi chờ các cơ quan chức năng có biện pháp giảm thiểu, khắc phục, ngã tư của 2 tuyến đường trăm tỉ giao với đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ lại tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 2.3, nhận được thông tin của người dân xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ về việc lại tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông trên ngã tư đường Hồ Chí Minh giao với 2 tuyến đường mới (đoạn đầu cầu Ngọc Tháp), phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp đến hiện trường để ghi nhận.

Theo đó, vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe ôtô tập lái đã xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày (2.3). Lúc này, xe đầu kéo mang BKS 19C - 170.13, kéo theo rơ moóc 24R - 004.49 di chuyển theo hướng thị xã Phú Thọ đi xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) khi đi qua ngã tư kể trên đã va chạm với xe ôtô tập lái mang BKS 19C - 090.36 đang di chuyển theo hướng thị xã Phú Thọ qua cầu Ngọc Tháp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 2.3. Ảnh: Tô Công.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 2.3. Ảnh: Tô Công

Hậu quả, người ngồi ghế phụ trên xe ôtô tập lái bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, phần đầu của xe ôtô tập lái bị hư hỏng nặng.

Điều đáng nói, trên ngã tư này thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, khiến người dân địa phương và người tham gia giao thông không khỏi lo lắng, bất an.

Anh V.V.Đ - người dân sống tại xã Hà Thạch bày tỏ: "Ngã tư đường mới thực sự quá nhiều vụ tai nạn giao thông, nhà tôi gần đây nên chứng kiến thường xuyên. Theo tôi thấy, ngã tư "tử thần" này phải nhanh chóng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông mới có thể giảm thiểu được tai nạn".

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư này trong thời gian gần đây. Ảnh: Tô Công.
Hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư này trong thời gian gần đây. Ảnh do người dân cung cấp

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngã tư này được hình thành sau khi tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba) trị giá 410 tỉ đồng được xây dựng, đối diện là tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh với đường tỉnh 325B đi huyện Lâm Thao (đang được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng).

Trước đó, ngày 22.2, Báo Lao Động đã có bài viết “Nguy hiểm rình rập tại ngã tư của 2 tuyến đường trăm tỉ ở Phú Thọ”, phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại vị trí này.

Ngã tư này không khuất tầm nhìn nhưng nhiều phương tiện đi lại. Ảnh: Tô Công.
Ngã tư này không khuất tầm nhìn nhưng 4 phía đều có đông phương tiện đi lại. Ảnh: Tô Công

Ghi nhận thực tế cho thấy, xung quanh ngã tư này không có tình trạng khuất tầm nhìn, hệ thống đèn báo, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn, sơn vạch kẻ đường đã cơ bản được bố trí. Tuy nhiên, 4 phía xung quanh ngã tư này có khá đông phương tiện đi lại, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, thực trạng đáng báo động như vậy, nhưng từ thời điểm báo chí phản ánh cho đến nay, tại vị trí ngã tư nguy hiểm này vẫn chưa được bố trí thêm biện pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn giao thông ở đường nối "đuôi" cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Thời gian gần đây, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nối với điểm cuối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, lưu lượng giao thông tăng cao, nhiều xe dừng đỗ ven đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Nguy hiểm rình rập tại ngã tư của 2 tuyến đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngã tư trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại đầu cầu Ngọc Tháp, thuộc địa phận xã hà Thạch, thị xã Phú thọ thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Kỳ vọng mở lối công nghiệp từ những con đường trăm, ngàn tỉ đồng đang hình thành ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những năm qua, với việc đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trải khắp tỉnh đã có thể dễ dàng kết nối với nhau, giảm chi phí logictics và thêm một bước giúp địa phương này cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Mất an toàn giao thông ở đường nối "đuôi" cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Thời gian gần đây, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nối với điểm cuối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, lưu lượng giao thông tăng cao, nhiều xe dừng đỗ ven đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Nguy hiểm rình rập tại ngã tư của 2 tuyến đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngã tư trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại đầu cầu Ngọc Tháp, thuộc địa phận xã hà Thạch, thị xã Phú thọ thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Kỳ vọng mở lối công nghiệp từ những con đường trăm, ngàn tỉ đồng đang hình thành ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những năm qua, với việc đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trải khắp tỉnh đã có thể dễ dàng kết nối với nhau, giảm chi phí logictics và thêm một bước giúp địa phương này cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.