Nên cân nhắc các điều kiện để học sinh đi học trở lại

Đặng Chung |

Những ngày qua, việc cho học sinh đi học hay nghỉ là quyết định khó khăn với lãnh đạo nhiều địa phương, và các trường đại học. Trong khi TP.Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh, sinh viên được nghỉ đến hết tháng 3.2020 để phòng dịch COVID-19, thì nhiều ý kiến tại các địa phương khác lại đề nghị cân nhắc chuẩn bị tốt các điều kiện, để học sinh được trở lại trường từ tháng 3.2020.

Dịch bệnh đang được kiểm soát

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, trong 16 ca dương tính với COVID-19, chỉ còn một bệnh nhân ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) còn dương tính, 15 ca đã âm tính. Trong 4 địa phương có người nhiễm dịch bệnh, Khánh Hòa đã 30 ngày không phát hiện ca nhiễm mới và đã đủ điều kiện công bố hết dịch. Thanh Hóa cũng không còn trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại tất cả 19 cơ sở y tế. Hai địa phương còn lại là TP.Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc nhiều ngày nay cũng không phát hiện thêm ca bệnh mới. Kết quả này cho thấy ngành Y tế và các cơ quan chức năng đã làm rất tốt công tác điều trị, cách ly và kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Trước những thông tin tích cực này, nhiều người đặt câu hỏi, 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã có thể trở lại trường được chưa sau 3 tuần nghỉ để phòng dịch? Nên hay không cho học sinh tiếp tục nghỉ học?  Tính đến chiều 20.2, cả nước đã có 59 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.  Chỉ còn Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình đang cân nhắc có nên cho học sinh quay lại trường vào tuần tới, hay tiếp tục nghỉ học. Riêng TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố này đã có kiến nghị với Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH thống nhất kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên đến hết tháng 3.

TP.Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020 thành: Học kỳ II bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7, lùi kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7, tức chậm hơn một tháng so với năm ngoái. Việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học nhằm đảm bảo sự an toàn cho học sinh, giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tại Việt Nam, Chính phủ cùng các bộ, ban ngành đã vào cuộc sát sao, quyết liệt và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Gần một tuần nay nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi và ra viện. Đây chính là tín hiệu khả quan để phụ huynh có thể yên tâm cho trẻ trở lại trường.

Nghỉ học đến hết tháng 3 sẽ gây xáo trộn?

Cả nước có khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên, việc phải nghỉ học trong thời gian dài đã gây xáo trộn không nhỏ đến cuộc sống của hàng triệu gia đình. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, phòng lây lay dịch bệnh.  Tuy nhiên, trước việc TP.Hồ Chí Minh kiến nghị cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học đến hết tháng, nhiều người bày tỏ băn khoăn.

Vì thực tế, kỳ nghỉ dài vào 3 tuần qua cũng làm xáo trộn các mốc thời gian kế hoạch năm học chung và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020. Việc này cũng khiến kế hoạch tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học bị ảnh hưởng và có thể phải lùi với thời gian tương ứng. Nếu để học sinh tiếp tục nghỉ hết tháng 3, trong khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, thì nên cân nhắc.

Ông Bùi Tuấn Long - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho rằng, nên cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2, như đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn việc đề xuất  nghỉ học hết tháng 3 cần xem xét kỹ, tham khảo ý kiến của Bộ Y tế và chỉ nên áp dụng khi dịch lây lan, không kiểm soát được. Còn trước tình hình khả quan như hiện nay, các trường nên vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3.

Đại diện các trường đại học cũng cho rằng nên cân nhắc cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3, mà nên theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Bởi việc lùi lịch học này có thể ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia 2020, làm xáo trộn, ảnh hưởng đến học sinh, đến kế hoạch đào tạo của các trường đại học.

“Với học sinh phổ thông, đối tượng từ lớp 11 trở về trước, kỳ nghỉ dài vừa qua có thể không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng với học sinh lớp 12, nếu nghỉ học đến hết tháng 3 ảnh hưởng đến việc tham dự kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học.

Ngoài ra, hiện nay đa phần các trường sử dụng kết quả kỳ thi  THPT quốc gia để xét tuyển. Nếu như đề xuất của TP.Hồ Chí Minh lùi kỳ thi vào cuối tháng 7 (những năm qua tổ chức vào tháng 6 - PV) thì sẽ gây xáo trộn lớn. Ví dụ, nếu cuối tháng 7 thi, thì giữa tháng 8 mới có kết quả. Tất cả các mốc tuyển sinh đều phải lùi 1 tháng và phải hết tháng 9.2020 mới có thể tuyển sinh xong. Như vậy, khai giảng năm học mới sẽ bị lùi vào tháng 10, kế hoạch của năm học tiếp theo bị ảnh hưởng, gây xáo trộn rất lớn”- PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phân tích.

Ông kiến nghị, chỉ nên lùi kỳ thi THPT quốc gia 2020 lại 2 tuần (khoảng từ mùng 6-10.7) là vẫn đảm bảo kế hoạch tuyển sinh, cũng như kế hoạch của năm học tiếp theo. Để thuận lợi cho các địa phương, các trường, PGS Trần Văn Tớp cũng đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, cơ quan y tế  cần sớm có khuyến cáo, hoặc đề xuất thời điểm học sinh, sinh viên có thể trở lại trường.

Các nước đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trong mùa dịch

Tại Châu Á, nhiều quốc gia vẫn cho học sinh đến trường trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và họ có những cách để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tại Singapore, cho tới nay ghi nhận 77 ca nhiễm COVID-19, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng họ là một trong số những quốc gia để học sinh đi học giữa mùa dịch. Theo Straits Times, ông Ye Kung – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore,  nêu 3 lý do vẫn cho đi học. Đầu tiên, khi trường học đóng cửa, học sinh ở nhà nhưng không có nghĩa là các em không ra ngoài. Môi trường này thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là môi trường được khử trùng an toàn tại trường học. Thứ hai, việc kéo dài kỳ nghỉ cũng khiến phụ huynh đau đầu khi phải tìm cách trông con, ảnh hưởng lớn tới nhịp sống hàng ngày của cả gia đình. Thứ ba, để học sinh tới trường trong mùa COVID-19, các trường học ở Singpapore phải áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch như tạm ngưng các hoạt động sinh hoạt chung, trang bị nhiệt kế cho tất cả các lớp học. Trước khi tới trường, học sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt. Bích Hà

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông tin về vụ hiệu phó bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái

Mai Chi |

Sáng ngày 21.2, lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện sau thời gian xác minh đã có báo cáo chính thức gửi UBND TP. Hải Phòng về vụ việc Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái có hành vi phản giáo dục là bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái.

Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Khánh Linh |

Công văn liên quan đến việc cho học sinh toàn tỉnh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3 để phòng dịch COVID -19 là giả mạo.

Trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

QUANG ĐẠI |

Sáng 20.2, để hỗ trợ cơ sở phòng dịch COVID-19, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An và Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học ở huyện miền núi Con Cuông.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Phòng thông tin về vụ hiệu phó bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái

Mai Chi |

Sáng ngày 21.2, lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện sau thời gian xác minh đã có báo cáo chính thức gửi UBND TP. Hải Phòng về vụ việc Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái có hành vi phản giáo dục là bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái.

Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Khánh Linh |

Công văn liên quan đến việc cho học sinh toàn tỉnh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3 để phòng dịch COVID -19 là giả mạo.

Trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

QUANG ĐẠI |

Sáng 20.2, để hỗ trợ cơ sở phòng dịch COVID-19, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An và Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học ở huyện miền núi Con Cuông.