Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Khánh Linh |

Công văn liên quan đến việc cho học sinh toàn tỉnh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3 để phòng dịch COVID -19 là giả mạo.

Ngày 20.2, trên mạng xã hội facebook và nhiều phụ huynh học sinh ở tỉnh Thái Bình gửi cho nhau Công văn số 67 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình ban hành ngày 20.2.2020 với nội dung tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19. Công văn nêu, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 31.3.

Chiều 20.2, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết đã nắm được thông tin nói trên và khẳng định: "Công văn số 67 ban hành ngày 20.2.2020 là công văn giả".

"Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến UBND tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Ngay sau khi UBND tỉnh đồng ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành công văn để thông tin đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; đồng thời chỉ đạo các nhà trường tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID - 19", ông Hiển nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ngày 20.2, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Học sinh chờ đợi thông báo ngày đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Những thông tin tích cực về phòng chống dịch COVID- 19 vừa được công bố làm cho người dân yên tâm hơn. Thông tin kịp thời, minh bạch bản thân nó đã tạo được niềm tin trong cộng đồng và đó là việc mà Việt Nam đã làm rất tốt từ khi phát hiện dịch đến nay.

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ngày 20.2, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Học sinh chờ đợi thông báo ngày đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Những thông tin tích cực về phòng chống dịch COVID- 19 vừa được công bố làm cho người dân yên tâm hơn. Thông tin kịp thời, minh bạch bản thân nó đã tạo được niềm tin trong cộng đồng và đó là việc mà Việt Nam đã làm rất tốt từ khi phát hiện dịch đến nay.

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.