Nắng nóng kỷ lục, người dân “rời phố” lên rừng tắm thác

Quách Du |

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng đã kéo dài gần 1 tháng, người dân tại các tỉnh Bắc Miền Trung đang oằn mình trước cái nắng “như thiêu như đốt”. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân đã tìm đến những thác nước, kênh mương và nhiều cách khác để giải nhiệt, chống chọi với nắng nóng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 29.6, tại tỉnh Thanh Hóa, tình trạng nắng nóng vẫn đang diễn ra khốc liệt. Đặc biệt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C. Do nắng nóng, cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân tại đây bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

 
Trước thời tiết nắng nóng kỷ lục, người dân đã tập trung về những con thác để giải nhiệt. Ảnh: Quách Du

Một số hình ảnh người lao động dưới nắng nóng tại Thanh Hóa.

 
 
Bác thợ xây và nữ công nhân thợ nề làm việc dưới cái nắng bỏng rát tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

 
Để chống nóng, những người phụ nữ bốc than tại TP. Thanh Hóa đã phải trang bị 2 chiếc quạt công nghiệp cỡ lớn. Ảnh: Quách Du
 
Những người buôn ve chai tránh nắng dưới gầm cầu. Ảnh: Quách Du
 
 
Người nông dân tại huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt. Ảnh: Quách Du
 
 
Người dân chống chọi với cái nắng trên đường phố. Ảnh: Quách Du
 
Hàng quán phủ bạt chống nóng. Ảnh: Quách Du
 
Người lớn, trẻ nhỏ ra kênh Bắc tắm giải nhiệt. Ảnh: Quách Du
 
Anh Trần Bá Nghị (trú tại TP. Thanh Hóa) cho biết, do những ngày qua nắng nóng, anh cùng nhóm bạn đã rời phố, tìm đến Thác Vọi (huyện Thạch Thành) để giải nhiệt. Ảnh: Quách Du
 
 
Những ngày qua, thác Mây (xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), thu hút khá nhiều người về đây tắm mát. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cuối tuần, Hà Nội vẫn nắng nóng cực kì gay gắt, nhiệt độ cao mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (29.6), trời vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng, cháy rừng gây khó khăn cho việc cấp điện miền Bắc và Trung

THUỲ TRANG |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dái khiến phụ tải tăng cao đột biến thì sự cố cháy rừng tại Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế càng khiến việc cấp điện tại miền Bắc và Trung thêm khó khăn.

Công nhân vật vã với nắng nóng

HÀ ANH - TẤT THẢO - XUÂN HÙNG |

Trong những ngày nắng nóng cuối tháng 6.2019, khi nhiệt độ cao gần 40 độ C, cuộc sống của công nhân (CN) đang làm việc tại các KCN-KCX Hà Nội càng thêm mệt mỏi, khó khăn so với bình thường.

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cuối tuần, Hà Nội vẫn nắng nóng cực kì gay gắt, nhiệt độ cao mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (29.6), trời vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng, cháy rừng gây khó khăn cho việc cấp điện miền Bắc và Trung

THUỲ TRANG |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dái khiến phụ tải tăng cao đột biến thì sự cố cháy rừng tại Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế càng khiến việc cấp điện tại miền Bắc và Trung thêm khó khăn.

Công nhân vật vã với nắng nóng

HÀ ANH - TẤT THẢO - XUÂN HÙNG |

Trong những ngày nắng nóng cuối tháng 6.2019, khi nhiệt độ cao gần 40 độ C, cuộc sống của công nhân (CN) đang làm việc tại các KCN-KCX Hà Nội càng thêm mệt mỏi, khó khăn so với bình thường.

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.