Nâng cao tay nghề cho NLĐ - chính sách quan trọng của Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Từ năm 2015, Luật Việc làm đã bổ sung chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động. Đây được đánh giá là chính sách quan trọng của Bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp người lao động tăng thêm cơ hội duy trì việc làm. Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, chính sách này càng phát huy tác dụng.

"Như chết đuối vớ được cọc"

Đây là chia sẻ của ông Bùi Việt Nam - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Việt Á (Khu đô thị Kim Văn, Hoàng Mai, Hà Nội). Theo ông Nam, đúng thời điểm diễn ra dịch COVID-19, Công ty của ông nhận được nhiều đơn hàng mới từ đối tác Malaysia. Để đáp ứng về cả mẫu mã và chất lượng, buộc phải bổ sung máy móc hiện đại.

"Lo tiền mua máy móc rồi, tôi lại phải cho người lao động học tập để cập nhật công nghệ mới, lam chủ được thiết bị. Tôi được bạn bè mách cho, rồi làm thủ tục để người lao động được hỗ trợ nâng cao tay nghề. Đúng lúc dịch dã khó khăn, một đồng cũng quý, nên cả tôi và chính những người lao động càng trân trọng hơn sự hỗ trợ từ chính sách nhân văn của nhà nước", ông Nam nói.

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới. Ảnh: Hải Nguyễn.
Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới. Ảnh: Hải Nguyễn.

Cũng theo ông Nam, để được nhận hỗ trợ, ông phải đảm bảo đủ các điều kiện theo yêu cầu: Doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ; nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 1.7,2021 đến hết ngày 30.6.2022...

Nâng cao kỹ năng để duy trì việc làm

Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khi có đủ các điều kiện. Bao gồm: Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh; không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án được phê duyệt là không quá 6 tháng.

Ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho rằng, việc bổ sung chính sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm duy trì việc làm cho người lao động, giảm tình trạng sa thải người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm, với đặc điểm thâm dụng lao động, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng năm, với đặc điểm thâm dụng lao động, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Thời gian qua, hậu quả của dịch bệnh khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đe dọa làm đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Trong đó, nổi bật là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, như chính sách điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng với tổng số tiền được giảm đóng khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với thời hạn tối đa 6 tháng với kinh phí dự kiến hơn 8 nghìn tỷ đồng; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, với kinh phí được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm, dự kiến khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng...

Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động trong việc thụ hưởng chính sách, thủ tục đơn giản, thời hạn giải quyết rút ngắn hết mức... chính sách càng có cơ hội đi sâu vào đời sống, phát huy tác dụng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công ty chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp, NLĐ đến đâu để khiếu nại?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc khiếu nại khi công ty nợ đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động.

Có cần chỉnh sửa lại thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trên VssID?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến vấn đề sai thời gian tham gia Bảo hiểm thất ngiệp (BHTN) trên ứng dụng VissID.

Quảng Nam chỉ còn 405 người chưa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thanh Chung |

Quảng Nam còn 405 người chưa nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị mở cổng điện tử để bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp, NLĐ đến đâu để khiếu nại?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc khiếu nại khi công ty nợ đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động.

Có cần chỉnh sửa lại thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trên VssID?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến vấn đề sai thời gian tham gia Bảo hiểm thất ngiệp (BHTN) trên ứng dụng VissID.

Quảng Nam chỉ còn 405 người chưa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thanh Chung |

Quảng Nam còn 405 người chưa nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị mở cổng điện tử để bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.