Nam thanh niên ‘khoả thân’ đột nhập nhà dân với mục đích không "trong sáng"

B.T |

"Người em dâu và người một người họ hàng của tôi gặp phải một thanh niên không mặc áo quần đột nhập vào nhà lúc nửa đêm để sàm sỡ", anh Lê Văn Thái, (ngụ xã Tân Long) cho biết.

Gần đây, người dân tại xã Tân Long (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) khá hoang mang, với thông tin một thanh niên thường xuyên đột nhập vào nhà lúc đêm khuya trong tình trạng “khoả thân”.

Nhiều người phản ánh, kẻ lạ mặt này đột nhập với mục đích trộm tài sản và sàm sỡ phụ nữ. Sự việc xảy ra khiến khiến người dân rất hoang mang, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Anh Lê Văn Thái, (ngụ xã Tân Long), kể lại: Một tuần trước, gia đình tôi bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 15 triệu đồng. Người em dâu và người một người họ hàng của tôi đã gặp phải một thanh niên không mặc áo quần đột nhập vào nhà lúc nửa đêm sàm sỡ.

Được biết, do các nạn nhân kịp thời phát hiện, phản kháng nên kẻ lạ mặt vùng chạy mất dạng trong đêm. Khuya 2 ngày trước (tức 28.11), trong lúc vợ và con vào phòng ngủ, anh Thái nghe có tiếng động lạ phía sau nhà.

Anh Thái vòng ra sau nhà, khống chế được nam thanh niên trong tình trạng không mặc quần áo, có biểu hiện lén lút. Nghe tiếng tri hô, rất đông người dân đến hiện trường và ngay lập tức trình báo Công an xã Tân Long đến làm việc. 

Sau đó, người này được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc. Theo thông tin ban đầu của cơ quan Công an, đối tượng trên khai báo tên là Lê Văn Nghĩa (33 tuổi), ngụ xã Tân Long, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch UBND xã Tân Long - cho biết: Vụ việc đang được Công an huyện Mang Thít điều tra, làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo Công an huyện Mang Thít cũng cho biết thêm nơi đây đã lập hồ sơ vụ việc, cho gia đình bảo lãnh đối với nam thanh niên này, chờ kết quả điều tra, xử lý theo quy định.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Cụ “đạo chích” 6 lần vào tù vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thanh Thanh |

61 tuổi, đã 6 lần vào tù với nhiều tội danh: Trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em…, nhưng vừa ra tù chưa đầy 3 tháng, đối tượng này lại trộm cắp và tiếp tục lãnh án lần thứ 7.

Bắt “nữ quái” chuyên lẻn vào chùa trộm cắp tài sản

Quách Du |

Mang 7 tiền án về tội trộm cắp, tuy nhiên, nữ quái vẫn “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của du khách khi đi lễ chùa để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp gia tăng ở cửa hàng tiện ích

HOÀNG HƯNG |

Ngày 4.11, Công an TPHCM và Công tỉnh Bình Dương đã công bố cùng phối hợp chặt chẽ để truy bắt các thủ phạm gây ra những vụ trộm nổi cộm ở tỉnh Bình Dương và TPHCM, trong thời gian gần đây…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cụ “đạo chích” 6 lần vào tù vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thanh Thanh |

61 tuổi, đã 6 lần vào tù với nhiều tội danh: Trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em…, nhưng vừa ra tù chưa đầy 3 tháng, đối tượng này lại trộm cắp và tiếp tục lãnh án lần thứ 7.

Bắt “nữ quái” chuyên lẻn vào chùa trộm cắp tài sản

Quách Du |

Mang 7 tiền án về tội trộm cắp, tuy nhiên, nữ quái vẫn “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của du khách khi đi lễ chùa để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp gia tăng ở cửa hàng tiện ích

HOÀNG HƯNG |

Ngày 4.11, Công an TPHCM và Công tỉnh Bình Dương đã công bố cùng phối hợp chặt chẽ để truy bắt các thủ phạm gây ra những vụ trộm nổi cộm ở tỉnh Bình Dương và TPHCM, trong thời gian gần đây…