Cụ “đạo chích” 6 lần vào tù vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thanh Thanh |

61 tuổi, đã 6 lần vào tù với nhiều tội danh: Trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em…, nhưng vừa ra tù chưa đầy 3 tháng, đối tượng này lại trộm cắp và tiếp tục lãnh án lần thứ 7.

Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã xét xử lưu động tại UBND phường An Hòa vào chiều ngày 27.11 đối với bị cáo Hồ Hữu Phước, sinh năm 1957.

Theo cáo trạng, vào các đêm  2 và 7.10.2018, lần lượt tại hộ số 100B (thuộc khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông) và trước cửa Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Sa Đéc, lợi dụng đêm khuya không người trông coi, bị cáo Phước đã lấy trộm 2 chiếc xe đẩy trị giá hơn 5,2 triệu đồng, sau đó mang bán phế liệu với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.

Qua tin báo của bị hại và trích xuất dữ liệu từ camera, lực lượng chức năng đã bắt giữ bị cáo Phúc vào đêm 13.10.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc khai sống lang thang không nghề nghiệp nên thường xuyên đi tìm tài sản để lấy trộm để có tiền tiêu xài. Đây cũng là lần thứ 7 bị cáo Phúc bị đưa ra xét xử, trước đó bị cáo này đã có 6 tiền án gồm các tội: Trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và giao cấu với trẻ em, với 22 năm phạt tù nhưng vừa ra tù lại tiếp tục gây án.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bắt “nữ quái” chuyên lẻn vào chùa trộm cắp tài sản

Quách Du |

Mang 7 tiền án về tội trộm cắp, tuy nhiên, nữ quái vẫn “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của du khách khi đi lễ chùa để trộm cắp tài sản.

Từ ném đá trên cao tốc đến trộm cắp trên cao tốc

LÊ THANH PHONG |

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra 116 vụ trộm trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản bị phát hiện, cứa cổ một người tử vong, chém bị thương nặng một người khác

Phạm Đông |

Khi đang lục lọi tài sản để trộm cắp thì bị bà T. phát hiện, tri hô, đối tượng liền dùng hung khí sát hại bà T. và chém người hàng xóm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt “nữ quái” chuyên lẻn vào chùa trộm cắp tài sản

Quách Du |

Mang 7 tiền án về tội trộm cắp, tuy nhiên, nữ quái vẫn “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của du khách khi đi lễ chùa để trộm cắp tài sản.

Từ ném đá trên cao tốc đến trộm cắp trên cao tốc

LÊ THANH PHONG |

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra 116 vụ trộm trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản bị phát hiện, cứa cổ một người tử vong, chém bị thương nặng một người khác

Phạm Đông |

Khi đang lục lọi tài sản để trộm cắp thì bị bà T. phát hiện, tri hô, đối tượng liền dùng hung khí sát hại bà T. và chém người hàng xóm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.