Nam sinh bị đánh chảy máu đầu, phụ huynh tố nhà trường bỏ mặc học trò

TRẦN LƯU |

Phụ huynh cho rằng, con mình bị đánh gây thương tích, nhưng nhà trường đã bỏ mặc. Còn phía nhà trường thì khẳng định không có chuyện đó…

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh về nam sinh có tên N.Q.A, đang học lớp 7 (trường THCS Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Nam sinh này được cho là bị bạn học đánh gây thương tích, với nhiều vết máu trên đầu và trán. Cũng theo thông tin trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra ở trường học, nhưng nhà trường đã bỏ mặc.

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 4.4 vừa qua, Q.A. bị N.V.L. (học sinh lớp 8/2 cùng trường) đánh. “L. nắm đầu con đập vô cửa kiếng, con rút đầu ra thì mảnh kiếng cắt rách 3 vết thương, máu chảy ra rất nhiều. Con đi được một đoạn thì té xỉu đến 2 lần do bị choáng”, Q.A. kể lại.

Chị Lê Minh Định (mẹ của Q.A.) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, có một giáo viên gọi điện kêu rước cháu về. “Lúc tôi đến trường thì thấy con đang ngồi ở căng tin, trên đầu quấn băng, tôi hỏi thì mới biết cháu bị bạn đánh. Sau đó, tui đưa cháu đi Bệnh viện huyện Long Hồ. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh lập tức vì máu chảy rất nhiều. Tui rất bức xúc việc nhà trường không đưa con tui đi bệnh viện cấp cứu trong khi vết thương của cháu rất nặng và liên tục chảy máu”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long kết hợp cùng trường THCS Hòa Hiệp đã đến làm việc, nắm tình hình sức khỏe của Q.A. Lãnh đạo nhà trường cho hay, cả Q.A. và cháu L. đều bị thương do bị kiếng cắt. Trường đã tổ chức sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ cho Q.A., rồi gọi điện thoại báo cho gia đình biết.

“Không có chuyện nhà trường bỏ mặc học sinh. Hôm xảy ra vụ việc, chúng tôi định đưa cháu Q.A. đi khâu vết thương thì người nhà đã đến và tự đưa đi điều trị. Trường đã cử giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc thăm hỏi tình trạng sức khỏe cháu Q.A. Thứ 2 tuần tới, chúng tôi mời hai gia đình lên để làm việc, xem xét tìm hướng xử lý”, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp cho biết thêm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Tuyệt chiêu giúp học sinh tránh bị bắt nạt

Bích Hà (ghi) |

Vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng đang khiến dư luận xã hội bất bình và phẫn nộ. Với bất cứ bậc cha mẹ nào, nếu con cái mình ở trong hoàn cảnh ấy – bị bạn bè bắt nạt và đánh đập dã man đến vậy – đều sôi sục vì giận dữ.

Sở GDĐT báo cáo vụ nữ sinh Quảng Ninh bị 10 người đánh hội đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Một đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đang bị nhóm bạn học đánh đập dã man khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng nhập viện

Nguyễn Hùng |

Hẹn với một nhóm học sinh trường khác ra giải quyết mâu thuẫn, một nữ học sinh bất ngờ bị một số bạn nữ đánh hội đồng tới tấp, khiến nữ học sinh này nhập viện. Vụ việc xảy ra tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội trợ triển lãm – quy hoạch Quảng Ninh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào chiều qua và được quay video, đăng trên mạng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Tuyệt chiêu giúp học sinh tránh bị bắt nạt

Bích Hà (ghi) |

Vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng đang khiến dư luận xã hội bất bình và phẫn nộ. Với bất cứ bậc cha mẹ nào, nếu con cái mình ở trong hoàn cảnh ấy – bị bạn bè bắt nạt và đánh đập dã man đến vậy – đều sôi sục vì giận dữ.

Sở GDĐT báo cáo vụ nữ sinh Quảng Ninh bị 10 người đánh hội đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Một đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đang bị nhóm bạn học đánh đập dã man khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng nhập viện

Nguyễn Hùng |

Hẹn với một nhóm học sinh trường khác ra giải quyết mâu thuẫn, một nữ học sinh bất ngờ bị một số bạn nữ đánh hội đồng tới tấp, khiến nữ học sinh này nhập viện. Vụ việc xảy ra tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội trợ triển lãm – quy hoạch Quảng Ninh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào chiều qua và được quay video, đăng trên mạng.