Bộ trưởng GDĐT xuống Hưng Yên chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh bị bạn đánh

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, sáng 31.3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GDĐT và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến làm việc với lãnh đạo Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi) về việc nữ sinh bị đánh hội đồng, phải nhập viện điều trị.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã truy rõ trách nhiệm của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, khi để xảy ra sự việc đau lòng này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhìn nhận: "Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đau lòng, ảnh hưởng đến niềm tin xã hội, phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc”.

Qua sự việc cho thấy, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm chưa ý thức hết chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa chủ động nắm bắt tình hình, chưa sát sao với học sinh và các hoạt động của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường đã buông lỏng quản lí, khi sự việc xảy ra chỉ nghe báo cáo, không có các giải pháp xử lý triệt để, kịp thời.

Quan điểm của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là sẽ xử lý rất nghiêm tập thể, cá nhân khi để em N.T.H.Y (học sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng) bị bạn bè bạo hành trong thời gian dài.

Nhiều lần bị “bắt nạt”

Trước đó, chiều 30.3, sau khi bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày để giải quyết sự việc, ông Nhữ Mạnh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng đã có những trao đổi với Lao Động về câu  chuyện đau lòng xảy ra tại trường mình.

Ông cho biết, khi xem clip 5 học sinh của trường đánh bạn, ông cũng đau xót vì không ngờ lại dã man đến vậy.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Phong dẫn bản tường trình của 1 nữ sinh trong nhóm 5 em đánh bạn. Sự việc xảy ra vào ngày 22.3, em H.Y (nạn nhân của vụ việc - PV) bị nhóm 5 học sinh sai cầm mũ xuống cho một nữ sinh trong nhóm để đi tập thể dục giữa giờ. Tuy nhiên, H.Y đã đưa xuống muộn. Sau đó khi lên lớp, vì tức giận, nhóm học sinh này đã lấy bút mực bôi ra bàn, rồi chấm vào áo của H.Y để “trả thù”.

Đến chiều, sau khi tan học, nhóm nữ sinh không về ngay, mà bàn nhau ở lại để đánh em H.Y.

 
Ông Nhữ Mạnh Phong -  Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng. Ảnh: Vân Anh

“5 học sinh gọi em Y ở lại để trực nhật. Sau khi học sinh trong trường và thầy cô đã về hết, các em đã đóng cửa lớp để đánh H.Y, trong đó có em đã quay lại clip”- ông Phong cho biết.

Đánh giá về học sinh H.Y, ông Phong cho rằng Y là người hiền lành, có thể vì quá hiền nên em hay bị các bạn bắt nạt. Qua sự việc này cũng cho thấy Y thiếu kỹ năng sống. Khi đến bệnh viện thăm Y, em có kể trước đó đã bị đánh nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau, có lần bị đánh tím mắt nhưng không dám nói với bố mẹ hay thầy cô.

Có hay không việc giáo viên làm ngơ?

Trước những hình ảnh quá khủng khiếp của vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, dư luận đã liên tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt có thông tin cho rằng, trước đó giáo viên chủ nhiệm có biết sự việc em H.Y bị đánh, nhưng đã không trình báo nhà trường, khiến sự việc tiếp tục tái diễn.

Về điều này, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng khẳng định không có chuyện giáo viên biết học sinh bị đánh mà làm ngơ.

“Sự việc xảy ra chiều tối ngày 22.3 thì đến sáng 23.3 (thứ bảy), giáo viên chủ nhiệm nắm được tình hình và báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Ngay sau đó, chúng tôi đã yêu cầu 5 học sinh đánh bạn viết bản tường trình, cũng như bản kiểm điểm.

Nhà trường cũng yêu cầu tất cả học sinh phải xóa clip để bảo vệ danh dự cho em H.Y. Đồng thời, nhà trường đã báo cho những phụ huynh của học sinh này lên trường làm việc”- ông Nhữ Mạnh Phong cho biết.

Sau buổi làm việc này, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng đã triệu tập hội đồng kỷ luật của nhà trường. Trong buổi họp, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, ông Phong đưa ra quyết định sẽ đuổi học 5 học sinh đánh bạn đến hết năm học.

Tuy nhiên các thành viên trong hội đồng kỷ luật của trường đã xin giảm nhẹ, vì hiện tại là thời điểm sắp thi, các nữ sinh này cũng sắp tốt nghiệp và đã có thái độ ăn năn, sửa sai. Sau đó, hội đồng kỷ luật đã thống nhất mức kỷ luật cho 5 học sinh đánh bạn là đình chỉ học 1 tuần.

Trong sáng 30.3, những học sinh này đã làm việc với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.