“Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý dân cư, thôn Trung Thành mới có 315 hộ dân trong khi tháng 5 vừa rồi tôi rà soát lại đã tăng lên 357 hộ. Sai số này do các hộ dân ở nơi khác đến sinh sống hoặc người dân tách khẩu riêng nhưng cơ quan quản lý chưa cập nhật nên tôi chỉ được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần lương cơ sở” - anh Dũng phản ánh.
Theo anh Dũng, vì được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp 3.0 nên thu nhập của anh thấp hơn đến 1 triệu đồng so với các trưởng thôn khác quản lý trên 350 hộ dân.
Anh Dũng cũng cho rằng, mức phụ cấp 1,6 triệu đồng/tháng khá ít ỏi trong khi lượng công việc cũng không hề ít.
Để cải thiện thu nhập, anh Dũng kiêm thêm công việc bán thuốc hộ cho người nhà làm dược sĩ. Công việc này mang về cho anh thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không đủ chi trả hàng ngày cho 5 nhân khẩu (2 vợ chồng, 2 con và mẹ già) .
Do đó, anh Dũng mong muốn cơ quan quản lý dữ liệu dân cư sớm rà soát, cập nhật số lượng hộ dân trong thôn để anh được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp 5.0 và tăng lên 6.0 từ ngày 1.8.2023. Nếu được thông qua, sau khi cộng thêm mức khoán quỹ phụ cấp mới và lương cơ sở tăng 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023, thu nhập của vị trưởng thôn có thể lên 3,5 triệu đồng/tháng.
Chị Nguyễn Thị Huệ - vợ anh Dũng - đang làm Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng (Nam Định) - chia sẻ: Công việc hàng ngày chủ yếu là đi vận động, tuyên truyền người dân, nhất là chị em phụ nữ trong xã, tổ chức các chương trình nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho chị em.
Tuy nhiên, hiện nay, phụ nữ trong xã ngày càng bận rộn, đi làm công ty nhiều nên công việc khó khăn hơn trước. Chị Huệ cho rằng, thu nhập mỗi tháng 2,6 triệu đồng chưa phù hợp với những công sức bản thân đang cống hiến. Tuy nhiên, khi nghe tin tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, đồng nghĩa tiền lương cũng được tăng lên 3,24 triệu đồng/tháng, khiến chị rất vui, cho rằng xứng đáng nên càng tâm huyết hơn với công việc.
Số tiền lương 3,24 triệu đồng theo chị Huệ khá phù hợp với những cống hiến của bản thân hiện tại, nên không đề xuất tăng thêm. Tuy nhiên, chị mong muốn Nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí cho các chi trưởng trong hội.
Nói về tổng thu nhập khoảng 8 triệu đồng sau khi tăng lên cũng như sửa đổi các bất cập hiện hành cùng thu nhập từ việc bán thuốc, cả anh Dũng và chị Huệ đều cho rằng, mới tạm đủ để chi trả cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu có thể, anh vẫn mong phụ cấp của bản thân được tăng lên con số 4 triệu đồng/tháng.