Thị trường tiếp tục có chuỗi ngày thăng hoa với 6 phiên tăng liên tiếp dù đà tăng chững lại, dòng tiền lan tỏa rộng từ nhóm Bluechips sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt thanh khoản thị trường vẫn duy trì khá sôi động với tổng giá trị trên sàn HOSE đạt trung bình hơn 16.000 tỉ đồng trên mỗi phiên. Trái với những lo ngại của giới đầu tư và dự báo không mấy lạc quan của các nhà phân tích, thị trường chứng khoán vẫn vững vàng đi lên và liên tiếp phá đỉnh mới của năm 2023 trong nửa đầu tháng 7. Chỉ trong 2 tuần giao dịch, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 4%, gần bằng mức tăng 4,19% của cả tháng 6.
Hiện thị trường đang ở giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, sự phân hóa ở mặt bằng cổ phiếu ngày càng rõ nét, mặc dù những con số công bố có thể không gây bất ngờ khi giá cổ phiếu đang ở nhịp tăng khá tốt nhưng đây vẫn là luồng thông tin tích cực ở thời điểm này. Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đổ vào thị trường thời gian là rất rõ ràng khi mặt bằng lãi suất liên tục hạ, đây là nguồn tiền đủ sức mạnh lấn át được đà rút ròng của khối ngoại.
Việc khối ngoại tiếp tục tăng cường đà bán ròng, sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới thị trường, bởi những cổ phiếu thuộc VN30 sẽ chịu áp lực lớn để duy trì đà tăng điểm. Tuy nhiên, yếu tố này cũng chỉ mang tính tham khảo. Về xu hướng của thị trường, tháng 7 là thường là giai đoạn giao dịch khá sôi động trong năm nhờ vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh bán niên. Thị trường đã có động lực tăng trưởng kéo dài từ tháng 5 đến nay vì vậy hoàn toàn có khả năng tiếp tục tạo các mốc cao mới trong tháng này. Một số nhóm ngành chủ lực dự báo kết quả kinh doanh lạc quan vì vậy có thể kỳ vọng thị trường duy trì đà tăng trưởng ngắn hạn vượt qua mốc hiện tại. Tuy nhiên, do đợt tăng vừa rồi của VN-Index khá dốc trong khi động lực tăng đang yếu dần vì vậy thị trường sẽ có vài nhịp rung lắc khi có dấu hiệu giao dịch tăng cao.
Các chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư ngắn hạn cần lưu ý các đoạn điều chỉnh này trong thời gian tới để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Một số nhóm cổ phiếu có thể đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong quý II/2023 như: chứng khoán, dược phẩm, sản xuất và phân phối điện, đường…, tuy nhiên giá cổ phiếu của không chỉ các nhóm này mà hầu như ở các nhóm khác cũng đã có nhịp tăng khá tốt trong quý II cũng như nửa đầu tháng 7, do vậy những khả năng tăng tiếp của cổ phiếu chỉ xảy ra khi doanh nghiệp công bố mức lợi nhuận vượt kỳ vọng của nhà đầu tư và ngược lại.
Các chuyên gia của Công ty chứng khoán SHS đưa ra phân tích, vận động của thị trường trong tuần qua tích cực và rất quan trọng, tạo tiền đề cho khả năng hình thành Uptrend mới. Các chuyên gia của SHS nhấn mạnh đà hồi phục của thị trường trong hơn 2 tháng qua là rất tích cực với nội lực tốt được hình thành trên nền tảng gốc tích lũy chặt chẽ, sóng hồi liên tiếp được củng cố bằng các nền tảng tích lũy ngắn trên đường tăng điểm, từ đó dự báo VN-Index có nhiều cơ hội hình thành uptrend mới sau khi vượt 1.150 điểm. Sau khi vượt ngưỡng cản, chỉ số có thể sẽ có thể có nhịp rung lắc mạnh trong ngắn hạn trước khi có những diến biến tích cực tiếp theo. Về trung hạn, với nội lực tích lũy và động lực tăng điểm tốt, khả năng hình thành uptrend mới là khá rõ nét nhưng cần thêm đồng thuận từ chuyển biến vĩ mô.
Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VietCap dự báo phiên tới, thị trường có thể đối diện với một nhịp điều chỉnh giảm khi VN30 chạm vùng cản 1.270-1.275 điểm sau chuỗi tăng liên tiếp. Chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.150-1.160 điểm vừa vượt qua. Sau đó, chỉ số có khả năng quay lại đà tăng, hướng lên vùng 1.210-1.215 điểm.