Mừng vì cầu Rạch Miễu kẹt xe kéo dài!

Kỳ Quan |

Dịp tết Kỷ Hợi vừa rồi, cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền nối Bến Tre với Tiền Giang) bị kẹt xe nghiêm trọng. Theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, điều đó đáng mừng hơn là đáng lo.

Sáng 22.2, tại TP.Bến Tre, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt Báo chí đầu xuân Kỷ Hợi 2019 và công bố Đề án Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.

Tại cuộc họp mặt, khi nói về tình hình kẹt xe nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – cho rằng: Cầu Rạch Miễu bị kẹt xe thường xuyên, ngày càng nghiêm trọng, đó là điều đáng mừng hơn là đáng lo, bởi nó chứng tỏ kinh tế tỉnh Bến Tre đang phát triển nhanh, đời sống của nhân dân Bến Tre ngày càng thịnh vượng, giao thương giữa tỉnh Bến Tre với bên ngoài phát triển nhanh.

Ông Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp mặt.
Ông Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp mặt.

Thông tin tại cuộc họp mặt cho biết, cầu Rạch Miễu thông xe cách đây 10 năm đã phá thể cù lao cách trở của tỉnh Bến Tre. Lúc ấy lượng xe qua cầu còn rất ít, kể cả trong các dịp lễ, tết. Chỉ sau 10 năm, cầu Rạch Miễu đã bị quá tải nghiêm trọng, không chỉ vào dịp lễ, tết.

Ông Trọng cho biết, tỉnh Bến Tre đã nhiều lần làm việc với Bộ GTVT để xúc tiến dự án bắc cầu Rạch Miễu 2. Khả năng cầu Rạch Miễu 2 sẽ được khởi công vào năm 2021 và hoàn thành năm 2025 bằng nguồn vồn ODA (hoặc đầu tư công) chứ không theo hình thức BOT như cầu Rạch Miễu 1.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Biện pháp táo bạo đã “cứu” cầu Rạch Miễu khỏi cảnh giao thông hỗn loạn

Kỳ Quan |

Trong ngày mùng 6 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng xe rất lớn theo QL60 đổ dồn về cầu Rạch Miễu, gây ùn tắc giao thông nhiều cây số. Chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp khá táo bạo để vãn hồi trật tự giao thông qua cầu.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ rộng gấp đôi cầu hiện hữu

Kỳ Quan |

Cầu Rạch Miễu 2 (bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre) sau khi hoàn thành vào năm 2022 sẽ có 4 làn xe, gấp đôi so với cầu Rạch Miễu hiện hữu. Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động sẽ giải quyết nạn ùn tắc giao thông trên QL60 và tại cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Sẽ triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2 vào năm 2019?

Kỳ Quan |

Ngày 15.5, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) đã có cuộc làm việc về Dự án cầu Rạch Miễu 2 trên QL60 nối Tiền Giang với Bến Tre. Hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể triển khai thực hiện vào năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biện pháp táo bạo đã “cứu” cầu Rạch Miễu khỏi cảnh giao thông hỗn loạn

Kỳ Quan |

Trong ngày mùng 6 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng xe rất lớn theo QL60 đổ dồn về cầu Rạch Miễu, gây ùn tắc giao thông nhiều cây số. Chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp khá táo bạo để vãn hồi trật tự giao thông qua cầu.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ rộng gấp đôi cầu hiện hữu

Kỳ Quan |

Cầu Rạch Miễu 2 (bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre) sau khi hoàn thành vào năm 2022 sẽ có 4 làn xe, gấp đôi so với cầu Rạch Miễu hiện hữu. Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động sẽ giải quyết nạn ùn tắc giao thông trên QL60 và tại cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Sẽ triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2 vào năm 2019?

Kỳ Quan |

Ngày 15.5, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) đã có cuộc làm việc về Dự án cầu Rạch Miễu 2 trên QL60 nối Tiền Giang với Bến Tre. Hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể triển khai thực hiện vào năm 2019.