Biện pháp táo bạo đã “cứu” cầu Rạch Miễu khỏi cảnh giao thông hỗn loạn

Kỳ Quan |

Trong ngày mùng 6 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng xe rất lớn theo QL60 đổ dồn về cầu Rạch Miễu, gây ùn tắc giao thông nhiều cây số. Chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp khá táo bạo để vãn hồi trật tự giao thông qua cầu.

Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền, nằm trên QL60 nối Bến Tre với Tiền Giang, là tuyến giao thông huyết mạch giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây. Ngày mùng 6 Tết, hàng vạn xe các loại từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng… qua cầu Rạch Miễu để về TPHCM và các tỉnh miền Đông.

Do cầu Rạch Miễu mỗi chiều chỉ có 1 làn xe ôtô, nên rất dễ xảy ra ùn ứ khi lượng xe tăng cao. Từ sáng sớm mùng 6 đã có hiện tượng ùn ứ xe qua cầu, tuy không nghiêm trọng. Đến đầu giờ chiều, lượng xe ùn ứ bên phía Bến Tre đã kéo dài nhiều cây số. Dù trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm, việc ùn ứ vẫn tiếp diễn, càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Đến lúc này, 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải thực hiện biện pháp khá táo bạo: Chỉ cho xe lưu thông qua cầu 1 chiều từ Bến Tre qua Tiền Giang. Tất cả các phương tiện giao thông bị cấm qua cầu theo chiều từ Tiền Giang đi Bến Tre. Biện pháp mạnh này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, việc ùn ứ đã giảm nhanh. Sau khoảng 1 giờ, khi việc ùn ứ giao thông đã cơ bản khắc phục, các phương tiện được lưu thông qua cầu cùng lúc 2 chiều như bình thường.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.

Ngày "Vua đi", giao thông miền Tây không ùn tắc như dự tính

Kỳ uan |

Theo quan niệm của người dân miền Tây, ngày mùng 5 âm lịch là ngày "Vua đi", người dân cần hạn chế ra đường, càng không nên "xuất hành".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.

Ngày "Vua đi", giao thông miền Tây không ùn tắc như dự tính

Kỳ uan |

Theo quan niệm của người dân miền Tây, ngày mùng 5 âm lịch là ngày "Vua đi", người dân cần hạn chế ra đường, càng không nên "xuất hành".