Mua vé tàu nghỉ lễ, nhiều người sập bẫy chiêu lừa đảo kiểu mới

Tùng Giang |

Lợi dụng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một hình thức lừa đảo mới xuất hiện gần đây khi các đối tượng mua vé tàu, xuất vé rồi tự hoàn vé của khách hàng khiến hàng loạt nạn nhân sập bẫy.

Hình thức lừa đảo kiểu mới

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Lý Thanh (sinh năm 1996, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) cho biết, anh lên Page Facebook có tên “Hội Vé Tàu Hỏa” đăng bài, hỏi mua vé tàu hoả đi từ Hà Nội về TP HCM.

Ngay sau đó, anh Thanh nhận được phản hồi từ tài khoản có tên “Phòng vé Minh Anh” và kèm theo số hotline: 03991743.

Người này cam kết với anh Thanh sẽ cung cấp giá vé cạnh tranh và rẻ hơn so với thị trường gồm 840.000 đồng cho khách sử dụng ghế mềm để di chuyển và 1.040.000 cho giường nằm.

“Lần đầu mình sử dụng dịch vụ tàu nên còn bỡ ngỡ. Bên họ xin thông tin họ, tên, số điện thoại, thẻ căn cước công dân và còn xuất file chụp lại thông tin vé đặt nên mình tin tưởng, chuyển khoản 840.000 ngay sau đó”, anh Thanh kể lại.

Sau khi chuyển tiền vào số tải khoản không rõ danh tính, anh Thanh vì chờ đợi quá lâu mà chưa thấy người đặt vé phản hồi lại, anh đã kiểm tra Zalo và tá hỏa khi biết người này đã bỏ kết bạn, ngắt liên lạc.

Dù cẩn thận hơn trường hợp của anh Thanh rất nhiều, nhưng anh Đoàn Đông Giang (Phú Thọ) vẫn bị các đội tượng lừa đảo theo một cách không tưởng.

Cụ thể, anh Giang lên “hội Vé Tàu Hỏa” hỏi mua 3 vé từ Hà Nội về Đồng Hới với giá 2.460.000 đồng.

Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân và địa chỉ gmail anh Giang đã gọi điện lên tổng đài Trung tâm Đặt vé Tàu hỏa Đường sắt Việt Nam để xác minh trước khi chuyển tiền.

Phía đường sắt Việt Nam xác nhận thông tin của anh đã có trên hệ thống đặt vé nên anh đã yên tâm chuyển tiền.

 
Nhiều nạn nhân tố cáo việc mình bị các đối tượng lừa đảo vé tàu trên hội nhóm "Hội Vé Tàu". Ảnh chụp màn hình

“Sáng hôm sau để cẩn thận, tôi đã gọi điện lại cho phía tổng đài về thông tin vé của mình, tuy nhiên họ xác nhận số vé đã bị hủy.

Cảm thấy khó hiểu, tôi tiếp tục gọi điện lại ngay cho bạn đặt vé nhưng không liên lạc được”, anh Giang bức xúc nói.

Khách hàng cần mua vé đúng địa chỉ

Ngay sau khi anh Đoàn Đông Giang đăng bài tố cáo cách thức đặt vé rồi sau đó hủy bỏ, nhiều nạn nhân cũng lên tiếng tố cáo bị lừa với hình thức tương tự.

Đáng nói, theo các nhân, đối tượng sử dụng hàng loạt chiêu thức để khách hàng cảm thấy uy tín như đưa ra vanh vách các bằng chứng, địa chỉ giờ tàu chạy, số toa, lịch trình chuyến đi và kèm theo đó là số điện thoại liên hệ, ảnh chụp chung với gia đình để làm khách tin tưởng.

“Họ nhận đặt vé giá tốt, sau đó tự hủy vé. Nếu theo hình thức này những kẻ lừa đảo chỉ mất khoảng 10% phí hủy vé, số tiền còn lại vẫn sẽ được hoàn trả nhưng không đến được tay khách hàng”, một nạn nhân cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Anh Đào - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin, trước khi giao dịch với đại lý, người dân có thể lên website chính thức của ngành đường sắt để kiểm tra đại lý này có chính thống hay không.

 
Người dân mua vé tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang

Trước mắt, để tránh tình trạng thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo, khách hàng có nhu cầu nên mua vé trực tiếp tại các ga của ngành, mua qua các đại lý chính thức hoặc thông qua các website người dân có thể mua vé gồm: https://dsvn.vn/#/, vetau.com.vn; app bán vé tàu trên thiết bị di động. Mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay...

Hoặc gọi tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 024.38220202 (Hà Nội).

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Khốn khổ đủ đường vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng may lừa đảo

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều nạn nhân cho biết mình rơi vào cảnh khốn khổ, nợ nần chồng chất trong thời gian vừa qua vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng gia công quần áo trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng ở Bình Định, lẩn trốn ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng Lý Thái Thạch đang lẩn trốn truy nã với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của một số người dân ở tỉnh Bình Định.

Ga Sài Gòn cháy vé tàu cao điểm dịp lễ 30.4 và 1.5

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi các tỉnh ngày 28 và 29.4 đã hết vé do nhu cầu người dân đi nghỉ lễ tăng cao.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Hà Nội: 22 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

22 trường THPT, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Dự án khẩn cấp, thi công hơn 3 năm chưa xong ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù dự án thuộc diện đầu tư xây dựng khẩn cấp, tuy nhiên hơn 3 năm qua dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn thi công chậm tiến độ.

Khốn khổ đủ đường vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng may lừa đảo

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều nạn nhân cho biết mình rơi vào cảnh khốn khổ, nợ nần chồng chất trong thời gian vừa qua vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng gia công quần áo trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng ở Bình Định, lẩn trốn ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đối tượng Lý Thái Thạch đang lẩn trốn truy nã với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của một số người dân ở tỉnh Bình Định.

Ga Sài Gòn cháy vé tàu cao điểm dịp lễ 30.4 và 1.5

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi các tỉnh ngày 28 và 29.4 đã hết vé do nhu cầu người dân đi nghỉ lễ tăng cao.