Mưa lũ hoành hành, thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả lũ

Kh.V |

Thực hiện quy trình điều tiết hồ chứa, 13h ngày 25.6, thủy điện Lai Châu vận hành mở 5 cửa xả mặt; đến 17h cùng ngày mở thêm 1 cửa xả đáy.

Do mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 22 đến 24.6, từ 0h00 ngày 24.6 đến 09h00 ngày 25.6 đã xuất hiện đợt lũ về các hồ chứa thủy điện khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang. Lưu lượng nước về các hồ Bản Chát và Sơn La hiện đang xuống, lưu lượng về các hồ Lai Châu và Tuyên Quang đang lên. Các hồ chứa thủy điện vận hành bình thường, không xả lũ.

Hồ Bản Chát đạt đỉnh 6.685m3/s lúc 13h45 ngày 24.6; hồ Sơn La đạt đỉnh 7.523m3/s lúc 0h00 ngày 25.6. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu lúc 9h00 là 8.115m3/s. Trong thời gian tới, hồ Lai Châu sẽ vận hành xả lũ, lưu lượng xả dự kiến lớn nhất xấp xỉ 8.000m3/s.

Thực hiện quy trình điều tiết hồ chứa, thủy điện Lai Châu vận hành mở từ 1-5 cửa xả mặt và 2 cửa xả đáy vào lúc 13h00 ngày 25.6. Hiện tại, Thủy điện Lai Châu đã mở 1 cửa xả mặt, nếu lượng nước về tăng dần, sẽ mở các cửa xả khác.

Ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại một số tỉnh phía Bắc đến vận hành hệ thống điện quốc gia: Hệ thống điện 500 kV và 220 kV vẫn vận hành bình thường. Hệ thống điện 110 kV: Có 2 vị trí cột bị sạt lở, hiện đã được gia cố tạm và tiếp tục theo dõi, không ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Về lưới phân phối: Hiện nay lưới điện trung áp ở một số khu vực tại Lai Châu và Hà Giang ảnh hưởng đến cung cấp điện do mưa lũ, ngập nước, một vài khu vực bị sạt lở, tuy nhiên thiệt hại cụ thể chưa thống kê được.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị liên quan đang bám sát tình hình, tập trung nhân lực, phương tiện và vật tư để cố gắng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất có thể sau khi nước rút.

13h ngày 25.6, thủy điện Lai Châu vận hành mở 5 cửa xả mặt. Đến 17h cùng ngày mở thêm 1 cửa xả đáy. Trong đêm 25.6, nếu nước về nhiều sẽ mở thêm cửa xả đáy. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

25 người chết, mất tích; 110,6 tỉ đồng bị nước lũ "nhấn chìm"

Kh.V |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT)-Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, tính đến 17h chiều 25.6, đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 14 người tử vong (Hà Giang: 3 người tử vong, Lai Châu: 11 người tử vong), có 11 người mất tích. Ngoài ra, còn 7 người bị thương. Thiệt hại trên 110,6 tỉ đồng.

Lai Châu: 17 người chết và mất tích, lượng mưa giảm, nước rút

Hải Đăng |

11h sáng nay (25.6), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của bà con ở nhiều huyện.

Mưa lũ khiến đường sá vùng Tây Bắc tan nát ra sao?

Khánh Hoà |

Nhiều tuyến quốc lộ bị phá huỷ, tắc đường do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.


Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

25 người chết, mất tích; 110,6 tỉ đồng bị nước lũ "nhấn chìm"

Kh.V |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT)-Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, tính đến 17h chiều 25.6, đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 14 người tử vong (Hà Giang: 3 người tử vong, Lai Châu: 11 người tử vong), có 11 người mất tích. Ngoài ra, còn 7 người bị thương. Thiệt hại trên 110,6 tỉ đồng.

Lai Châu: 17 người chết và mất tích, lượng mưa giảm, nước rút

Hải Đăng |

11h sáng nay (25.6), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của bà con ở nhiều huyện.

Mưa lũ khiến đường sá vùng Tây Bắc tan nát ra sao?

Khánh Hoà |

Nhiều tuyến quốc lộ bị phá huỷ, tắc đường do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.