Lào Cai: Lũ về bất ngờ nhấn chìm nhiều héc ta hoa màu của bà con huyện nghèo

Hải Công - Thu Hường |

Mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại về nhà ở, hạ tầng và hoa màu đặc biệt là tại huyện Văn Bàn - một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh.


Tại xã Hòa Mạc (huyện Văn Bàn) từ 5h sáng 24.6, lũ lên rất nhanh do ảnh hưởng từ phía đầu nguồn và mưa lớn, chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nước dâng cao khoảng 5m so với mức trung bình. Dù không gây thiệt hại về người và nhà cửa, nhưng có tới trên 20ha lúa đến kì thu hoạch và nhiều diện tích rau màu của người dân bị ngập úng và vùi lấp. 

Ông Ngô Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn – cho biết, UBND xuống tận các thôn bản tuyên truyền cho bà con tạm thời không cứu hoa màu. Khi nước rút, ban chỉ đạo phối hợp với các lực lượng đoàn viên, thanh niên tới các thôn bản ưu tiên hàng xuống các ruộng lúa bị ngập úng, làm sao cứu vớt phần diện tích bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ của huyện Văn Bàn, 19 nhà bị ảnh hưởng sạt lở và ngập nước. Thiệt hại về tài sản các gia đình ước khoảng 100 triệu đồng. Gần 70 ha lúa bị vùi lấp và ngập nước, 10 ha ngô và rau màu bị ngập. Quốc lộ 279 đoạn qua xã Nậm Xé bị sạt lở khoảng 2.000m2 đất đá gây ách tắc giao thông. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4,2 tỉ đồng. Hiện huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng nhanh chóng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục những hậu quả thiên tai.

Hải Công - Thu Hường
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy thi thể người bị nạn do lũ cuốn, sập nhà ở Hà Giang

Lê Mạnh (CTV Lao Động tại Hà Giang) |

Từ đêm 22 đến ngày 24.6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn kéo dài, trong đó, trọng điểm mưa to là tại các huyện Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì… khiến một số khu vực tại Hà Giang bị ngập sâu trong nước.

Rớt nước mắt trước những hình ảnh Tây Bắc chìm trong mưa lũ

PV (nguồn LCO) |

Đến 18h chiều 24.6, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã có 5 người chết do mưa bão tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, tại Hà Giang có 2 người chết do nhà sập. Đặc biệt tại Lai Châu có tới 3 người chết, 3 người mất tích, 5 người bị thương.

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 8 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản 56 tỉ đồng

Kh.V |

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa lũ (tính đến 18h ngày 24.6.2018): Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, thiệt hại lên đến 56 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tìm thấy thi thể người bị nạn do lũ cuốn, sập nhà ở Hà Giang

Lê Mạnh (CTV Lao Động tại Hà Giang) |

Từ đêm 22 đến ngày 24.6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn kéo dài, trong đó, trọng điểm mưa to là tại các huyện Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì… khiến một số khu vực tại Hà Giang bị ngập sâu trong nước.

Rớt nước mắt trước những hình ảnh Tây Bắc chìm trong mưa lũ

PV (nguồn LCO) |

Đến 18h chiều 24.6, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã có 5 người chết do mưa bão tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, tại Hà Giang có 2 người chết do nhà sập. Đặc biệt tại Lai Châu có tới 3 người chết, 3 người mất tích, 5 người bị thương.

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 8 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản 56 tỉ đồng

Kh.V |

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa lũ (tính đến 18h ngày 24.6.2018): Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, thiệt hại lên đến 56 tỉ đồng.