Mưa lũ nhấn chìm 680ha hoa màu của dân huyện nghèo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khiến mực nước các sông suối dâng cao đã nhấn chìm hàng trăm héc-ta hoa màu của người dân, rất may chưa có thiệt hại về người.

Chiều ngày 27.10, UBND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, 2 ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, địa phương có mưa lớn trong nhiều giờ liên khiến lượng nước từ các lưu vực sông suối đổ về gây ngập lụt nhấn chìm nhiều diện tích lúa nước, hoa màu của người dân.

Nước lũ đổ về nhấn chìm nhiều khu vực dân cư tại huyện Lắk. Ảnh: T.X
Nước lũ đổ về nhấn chìm nhiều khu vực dân cư tại huyện Lắk. Ảnh: T.X

Toàn huyện Lắk đã có 680ha hoa màu và gần 400 hộ dân bị ngập cục bộ. Các xã bị thiệt hại nặng nề nhất là Yang Tao, Bông Krang và Đắk Liêng.

Huyện Lắk là một trong những địa phương có nhiều hộ nghèo, cận nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hoàn cảnh khó khăn.

Dự báo trong những giờ tới nước lũ sẽ tiếp tục đổ về huyện Lắk. Ảnh: T.X
Dự báo trong những giờ tới nước lũ sẽ tiếp tục đổ về huyện Lắk. Ảnh: T.X

Từ đêm nay đến ngày mai (27.10), huyện này tiếp tục sẽ có mưa vừa đến to, lượng nước sông suối đổ về dâng cao sẽ gây ảnh hưởng lớn cho người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Thập - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện M’Đrắk thông tin, từ 3 ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ (gồm lực lượng công an, quân đội, huyện đoàn, công đoàn) đã túc trực tại lòng hồ Krông Pách Thượng (xã Cư San) để chủ động phương án di dời dân trong trường hợp cần thiết.

Mưa lũ tiếp tục khiến mực nước lòng hồ Krông Pách thượng dâng cao, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: B.T
Mưa lũ tiếp tục khiến mực nước lòng hồ Krông Pách thượng dâng cao, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: B.T

Hai ngày qua, trên địa bàn huyện này xuất hiện mưa lớn, kéo dài tại nhiều xã như Cư Prao, Krông Jing... khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu.

Thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk: Những ngày qua một số vùng trong tỉnh đã xảy ra mưa, lũ lớn gây thiệt hại về sản xuất và công trình cơ sở hạ tầng.

Dự báo, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão; trong đó tập trung triển khai biện pháp đảm bảo an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn.

Các huyện Ea Súp, Ea H’leo, Lắk tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông, hồ đập bị sự cố trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương trong tỉnh chỉ đạo khắc phục nhanh các sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông chính để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Sở Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện, hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ y tế ở Đắk Lắk phủ nhận cáo buộc "móc nối thu tiền tiêm vaccine"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar vừa bị người dân trên địa bàn tố cáo việc móc nối, thu tiền tiêm vaccine phòng COVID-19 với giá 500.000 đồng/liều.

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk cẩn trọng khi xả lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, các thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng thấp, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng hạ du.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cán bộ y tế ở Đắk Lắk phủ nhận cáo buộc "móc nối thu tiền tiêm vaccine"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar vừa bị người dân trên địa bàn tố cáo việc móc nối, thu tiền tiêm vaccine phòng COVID-19 với giá 500.000 đồng/liều.

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk cẩn trọng khi xả lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, các thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng thấp, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng hạ du.