Ngày 26.10, lãnh đạo Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk thông tin, hiện địa phương vẫn chưa có mưa to đến rất to. Theo dự báo từ tối nay đến sáng mai, khu vực huyện M'Đrắk, Ea Kar... sẽ có mưa vừa, to. Một số thuỷ điện đang xả lũ ở mức báo động 1 chưa tới báo động 2.
Tuy nhiên, vẫn không thể chủ quan, đơn vị sẽ cập nhật tình hình mưa lũ để thông tin cho người dân một khi có chuyển biến về hình thái thời tiết, nhất là từ tối nay đến sáng mai.
Ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk - cho hay, từ trưa nay địa bàn huyện bắt đầu có mưa. Ngày hôm qua (25.10), chính quyền đã cử 100 người xuống lòng hồ Krông Pách thượng để túc trực đưa người dân các cao trình thấp đến nơi an toàn khi mưa lũ diễn biến phức tạp. Mục tiêu của huyện là hạn chế đến mức thấp thất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.
Đại diện Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chi cục đã đề nghị các đơn vị liên quan hạn chế xả tràn các hồ đập với lưu lượng lớn, tránh gây thiệt hại cho hoa màu, tài sản của người dân vùng hạ du.
Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, mưa lớn có thể xuất hiện ở thượng nguồn, nên đơn vị đang tiến hành vận hành, điều tiết các hồ chứa để đón lũ.
Thông số lúc 15h ngày 25.10 tại Hồ Buôn Tua Srah, mực nước hồ 487,452/487,5m, lưu lượng nước về 249m3/s, lưu lượng xả 253 m3/s. Đối với hồ Srêpôk 3, mực nước hồ 271,748/272m, lượng nước về 419 m3/s, tổng lưu lượng xả 521 m3/s.
Hiện, hai hồ này bắt đầu chuyển sang chế độ vận hành “hạ thấp mực nước hồ” để đưa nước hồ về mức đón lũ thấp nhất trong vòng 48 giờ.
Khoảng 10 ngày trước, mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ đã làm huyện vùng biên giới Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk ngập nặng. Chính quyền địa phương phải cấp tốc cử các lực lượng ứng cứu di dời hơn 100 hộ dân ngay trong đêm đến nơi an toàn. Cả ngàn héc-ta hoa màu của bà con chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ ở địa phương ngập nặng chia cắt hàng loạt khu dân cư.