Mưa lớn vùi lấp nhiều phòng học tại huyện vùng cao Thanh Hoá

Trần Lâm |

Trong 2 ngày qua, mưa lớn liên tục khiến tình trạng sạt lở đất, vùi lấp nhiều nhà ở, phòng học trên địa bàn huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa).

Sáng 30.8, ông Ngô Phi Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện miền núi Quan Hóa cho biết: Ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở vùi lấp nhiều phòng học.

Theo đó, ngày 29.8, nhiều phòng học của trường Tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn bị đất vùi lấp làm sập, hư hỏng nghiêm trọng. Đây là những phòng học cũ của trường Mầm non Trung Sơn được chuyển giao lại cho trường tiểu học sử dụng. 

Rất may khi Trường Mầm non Trung Sơn bị sập học sinh không đến trường.
Rất may, khi Trường Mầm non Trung Sơn bị sập, học sinh không đến trường.

Theo ông Hùng, trời mưa, học sinh chủ yếu phải qua sông, suối đến trường, do đó để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học. Vì vậy, vào thời điểm trường bị vùi lấp, không có học sinh ở trường. 

Nhiều hạng mục của trường mầm non này hư hỏng nặng.
Nhiều hạng mục của trường mầm non hư hỏng nặng, đất bùn trôi từ trên cao xuống. 

Các giáo viên đã được huy động đến dọn dẹp đồ đạc và chuyển thiết bị dạy học sang phòng học khác. Hiện nhà trường đang tích cực dọn dẹp đống đổ nát. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trước đó, từ chiều 28.8, trên địa bàn huyện Quan Hóa có mưa lớn, đặc biệt là tại các xã Trung Sơn và Trung Thành. Mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bản Tang, xã Trung Thành. 

Vào khoảng 21h ngày 28.8, sạt lở đã làm 2 ngôi nhà trong bản sập hoàn toàn. Đó là nhà của của gia đình ông Hà Văn Xuôi và ông Hà Văn Thương. Rất may không có thiệt hại về người nhưng tài sản hư hỏng khá nghiêm trọng. 

Nhiều nhà dân tại bản Co Me, xã Trung Sơn lấp bởi bị bùn đất. Ảnh: Mạnh Cường.
Nhiều nhà dân tại bản Co Me, xã Trung Sơn lấp bởi bị bùn đất. Ảnh: Mạnh Cường.

Tại xã Trung Sơn, mưa lớn khiến nước sông Mã dâng cao, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực gần bờ sông, làm ngôi nhà của ông Hà Văn Thuật ở bản Bó bị sập. Nhiều nhà dân khác trên địa bàn xã Trung Sơn bị hư hỏng, một số tuyến đường liên bản bị sạt lở, người dân đi lại khó khăn.

Nhà ông Hà Văn Thuật bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Mạnh Cường
Nhà ông Hà Văn Thuật bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Mạnh Cường

Ngay từ chiều và đêm 28.8, UBND các xã Trung Thành, Trung Sơn đã tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở, đồng thời gấp rút tiến hành rà soát, di dời, sơ tán các hộ dân khác tới nơi an toàn.

Người dân xã Trung Sơn vất vả chống chọi với thiên tai. Ảnh: M.C
Người dân xã Trung Sơn vất vả chống chọi với thiên tai. Ảnh: M.C

Sáng 29.8, huyện Quan Hóa đã cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sạt lở tại hai xã nói trên, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án đối phó với tình hình mưa lớn hiện nay, trong đó ưu tiên hàng đầu là tập trung di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Mỗi khi mưa lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ  xảy ra sạt lở đất ở các huyện miền núi. Ảnh: M.C
Mỗi khi mưa lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở các huyện miền núi. Ảnh: M.C

Lãnh đạo huyện này cũng đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống. Đối với các hộ bị sập nhà, UBND huyện chỉ đạo các xã chủ động tới thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình (1,5 triệu đồng/nhà), đồng thời huy động lực lượng giúp sửa chữa nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong diện phải di dời.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu vào đợt mưa lớn trên diện rộng mới, dự báo sẽ có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to và kéo dài đến đầu tháng 9.2018. Liệu tình trạng mưa lũ có ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vui chơi trong dịp lễ Quốc Khánh?

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở, nhiều huyện ở Điện Biên bị chia cắt

Phạm Đông |

Mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Điện Biên, làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, nhiều tuyến đường bị cô lập, khiến 80ha lúa, 15ha ao cá của người dân bị ngập úng.

Nghệ An: Nhiều bản làng bị cô lập do mưa lớn

ANH ĐỨC |

Mặc dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn đã có mưa lớn từ đêm 16.8. Mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu vào đợt mưa lớn trên diện rộng mới, dự báo sẽ có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to và kéo dài đến đầu tháng 9.2018. Liệu tình trạng mưa lũ có ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vui chơi trong dịp lễ Quốc Khánh?

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở, nhiều huyện ở Điện Biên bị chia cắt

Phạm Đông |

Mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Điện Biên, làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, nhiều tuyến đường bị cô lập, khiến 80ha lúa, 15ha ao cá của người dân bị ngập úng.

Nghệ An: Nhiều bản làng bị cô lập do mưa lớn

ANH ĐỨC |

Mặc dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn đã có mưa lớn từ đêm 16.8. Mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng.