Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở ở Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 9.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai – cho biết, mặc dù mưa lớn liên tục chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất nhưng đã gây ngập cục bộ, tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm đối với người dân.

Tại huyện Chư Prông, mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số đoạn đường đang trong giai đoạn thi công như từ cầu suối Mỹ (xã Ia Ga), đoạn từ cầu suối Khôn (xã Ia Piơr) vào xã Ia Mơr. Hiện tại, người dân vẫn đi lại bình thường, chưa có thiệt hại.

Riêng một số hộ ở vùng trũng thấp, chính quyền xã đã vận động bà con chuyển lên vùng cao an toàn. Xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đối với các ngầm tràn có nước chảy qua, UBND các xã chỉ đạo cử lực lượng túc trực 2 bên đầu ngầm tràn để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Những ngầm tràn có nước đổ về lớn thì tuyệt đối không để người dân qua lại.

Tại tỉnh Kon Tum có mưa to, một số khu vực như huyện Kon Plông, Kon Rẫy, TP.Kon Tum đã có mưa rất to. Dự báo mưa to đến rất to còn tiếp tục và mở rộng ra phạm vi toàn tỉnh. Trên các sông khả năng xuất hiện đợt lũ, mực nước lớn nhất có khả năng lên báo động cấp 1 đến báo động cấp 2.

Nguy cơ ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số tuyến đường bị sạt lở, đất cát vùi lấp. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum huy động nhân công phương tiện dọn đất đá tràn xuống mặt cầu Đăk Psi, Km46+915 Tỉnh lộ 672.

Trên Quốc lộ 24, tại Km 157+120, Km 157 +300 cũng diễn ra sạt lở đất đá, ngành chức năng huy động máy móc dọn nhanh chóng, đảm bảo lưu thông.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Từ nay đến ngày 10.8, thời tiết khu vực tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, Kiên Giang triển khai “4 tại chỗ” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự báo tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Thiên tai liên tiếp, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang toàn lực hỗ trợ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nắm bắt tình hình thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên từng địa bàn phải nắm bắt tình hình thực tế, theo sát diễn biến, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, Kiên Giang triển khai “4 tại chỗ” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự báo tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Thiên tai liên tiếp, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang toàn lực hỗ trợ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nắm bắt tình hình thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên từng địa bàn phải nắm bắt tình hình thực tế, theo sát diễn biến, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.