Thiên tai liên tiếp, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang toàn lực hỗ trợ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nắm bắt tình hình thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên từng địa bàn phải nắm bắt tình hình thực tế, theo sát diễn biến, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Trong 3 ngày từ 11 đến 13.7, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp gây dông lốc, gió giật, biển động mạnh, đặc biệt là các huyện đảo.

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang - Phó Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, cho biết BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung toàn lực, khí tài với phương châm “4 tại chỗ” cùng các lực lượng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng theo sát từng địa bàn để kịp thời hỗ trợ người dân. Ảnh: BP
Bộ đội Biên phòng theo sát từng địa bàn để kịp thời hỗ trợ người dân. Ảnh: BP

BĐBP đã cử các tổ công tác xuống địa bàn, ra các lồng bè, nơi bãi biển để hướng dẫn và hỗ trợ bà con neo đậu tàu thuyện đúng quy định. Hỗ trợ đưa tàu về các bãi có che chắn, ít gió lốc để neo đậu, cùng bà con chằng buộc lại lồng bè, tránh bị sóng đánh vỡ bè dẫn đến thiệt hại...

Ngoài ra, BĐBP còn cử cán bộ, chiến sĩ xuống khu dân cư nơi có cây ngã, nhà sập, tốc mái hỗ trợ bà con chằng néo lại nhà, vận chuyển bao cát để lên các mái tôn tránh tốc mái, khẩn trương cưa cắt, dọn dẹp cây đổ làm nguy hại tài sản và ách tắc giao thông nhất là khu vực gần các chợ, trường học.

“Không chỉ hỗ trợ trước, trong thiên tai mà lực lượng biên phòng cũng sẽ tiếp tục bám địa bàn cùng với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và bà con tiếp tục khắc phục sau thiên tai. Giúp bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang lại nơi ăn ở, trường học, bệnh xá... để phần nào giúp bà con giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”, Đại tá Võ Văn Sử nhấn mạnh.

Trong 3 ngày qua, những thiệt hại mà người dân gánh chịu là không hề nhỏ. Theo số liệu tổng hợp, trên địa bàn các huyện, thành phố đa phần xảy ra tình trạng sập và tốc mái nhà, cây cối đổ ngã gây ách tắt giao thông, đè vào nhà dân.

Ở các đảo còn xảy ra tình trạng chìm phương tiện, hư hỏng thiệt hại bè cá, nặng nhất là chìm phương tiện làm 2 người mất tích ở cửa sông Dương Đông (TP Phú Quốc) vào chiều qua 12.7.

Một số hình ảnh khắc phục hậu quả của thiên tai xảy ra trên các địa bàn của tỉnh Kiên Giang:

Ban chỉ huy đồn BP Hòn Sơn đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: BP
Ban chỉ huy đồn BP Hòn Sơn đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: BP
Ban chỉ huy Đồn BP Hòn Sơn đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: BP
Đồn Biên phòng Thổ Châu nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng của Chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra. Ảnh: BP
Đồn Biên phòng Thổ Châu nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng của Chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra. Ảnh: BP
Đồn Biên phòng Thổ Châu nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng của Chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra. Ảnh: BP
. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, bà con ngư dân trên địa bàn cùng tham gia tìm kiếm cứu hộ vụ chìm tàu ở cửa sông Dương Đông từ chiều 12.7. Đến hôm nay đã tìm được thi thể 1 nạn nhân, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục thực hiện khẩn trương. Ảnh: BP
Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, bà con ngư dân trên địa bàn cùng tham gia tìm kiếm cứu hộ vụ chìm tàu ở cửa sông Dương Đông từ chiều 12.7. Đến hôm nay đã tìm được thi thể 1 nạn nhân, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục thực hiện khẩn trương. Ảnh: BP
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục căn nhà, phương tiện ở huyện đảo Kiên Hải thiệt hại vì dông lốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 11 và 12.7, dông lốc đã làm chìm 4 phương tiện, sập và tốc mái 25 căn nhà của người dân huyện đảo Kiên Hải. Tổng thiệt hại ban đầu ước gần 500 triệu đồng.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Kiên Giang: Chủ động ứng phó mưa bão, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó hiệu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục căn nhà, phương tiện ở huyện đảo Kiên Hải thiệt hại vì dông lốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 11 và 12.7, dông lốc đã làm chìm 4 phương tiện, sập và tốc mái 25 căn nhà của người dân huyện đảo Kiên Hải. Tổng thiệt hại ban đầu ước gần 500 triệu đồng.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Kiên Giang: Chủ động ứng phó mưa bão, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó hiệu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.