Một khu dân cư gánh 3 nhà máy ô nhiễm

HOÀNG BIN |

Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gạch, bêtông, than hoạt động ngay trong khu dân cư.

10 năm sống chung với ô nhiễm

Con đường dân sinh dẫn vào thôn Hòa Mỹ rộng chừng 4 mét, mỗi ngày nhiều lượt xe tải lớn, xe bồn chở nguyên liệu các nhà máy gạch tuynel Tâm Thu, bêtông Chu Lai (thuộc Công ty CP Bêtông Hòa Cầm) và Xí nghiệp than Chu Lai (Chi nhánh của Công ty CP than Miền Trung) đi qua, gây trở ngại giao thông và khiến người dân bất an khi trong thôn có 5 cơ sở giáo dục Tiểu học, mẫu giáo và mầm non.

Ông Nguyễn Thê, người dân thôn Hòa Mỹ cho biết, bức xúc trước tình trạng xe chạy trên đường gây bụi bặm, người dân đã nhiều lần chặn xe không cho lưu thông. Sau đó, 3 nhà máy cam kết thay phiên tưới nước trên đường, nhưng họ làm nghiêm túc được mấy hôm, rồi đâu lại vào đấy.

Theo đơn kiến nghị của người dân, các nhà máy gạch, than, bêtông bắt đầu hoạt động mạnh từ 10 năm nay, vào mùa cao điểm, 3 nhà máy hoạt động hết công suất khiến khói và bụi mịn phát tán ra ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Mùa mưa, nước thải trong quá trình trộn bêtông, nước than, gạch sau công đoạn xử lí thô, chảy tràn ra kênh mương khiến nhiều gia súc bị ngộ độc chết vì uống phải, ruộng lúa ô nhiễm mất mùa.

Căn nhà ông Nguyễn Minh Tường (67 tuổi) nằm cách 2 nhà máy gạch và trộn bêtông vài bước chân nên hàng ngày phải sống chung với khói bụi ô nhiễm.

Ông Tường bức xúc: "Nhiều lúc đang ngồi ăn cơm, khí thải từ các nhà máy xộc vào nhà khiến cả nhà không thể nuốt trôi cơm. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm di dời 3 nhà máy này, trả lại môi trường trong sạch cho dân sinh sống".

Chưa thể di dời

Theo chính quyền địa phương, các nhà máy hoạt động từ năm 2005, sau đó khu dân cư dần hình thành xung quanh nhà máy.

Việc sắp xếp dân cư không theo quy hoạch đã khiến người dân khổ sở vì ô nhiễm còn các nhà máy cũng hoạt động cầm chừng, không thể nâng cấp, mở rộng.

Đầu tháng 5.2023, HĐND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương thanh tra, kiểm tra, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, vẫn chưa được khắc phục theo phản ánh của nhân dân thôn Hòa Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - người dân thôn Hòa Mỹ - được cử tham gia cùng đoàn kiểm tra của huyện Núi Thành cho biết, mỗi lần kiểm tra, huyện đều gửi trước thông báo đến các nhà máy. Việc thông báo này khiến kết quả kiểm tra thiếu khách quan.

“Nhận được thông báo, các nhà máy cho công nhân dọn dẹp, hạn chế hoạt động, cào đất trên đường và tưới nước thường xuyên. Do đó, đoàn kiểm tra đã kết luận rằng 3 nhà máy hoạt động đảm bảo các điều kiện về môi trường” - bà Huyền nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Đình Minh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành - cho biết: “Chúng tôi là đơn vị nhà nước, làm việc phải có kế hoạch, thông báo rõ ràng, không phải như lực lượng Cảnh sát môi trường đi kiểm tra bất ngờ. Do đó, việc phòng thông báo trước cho các nhà máy thời gian kiểm tra là đúng theo quy định".

Về chủ trương di dời các nhà máy vào Khu công nghiệp Nam Chu Lai, ông Minh thông tin, các nhà máy có nguyện vọng được di dời đến KCN tập trung để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và nâng cấp hệ thống xử lí chất thải tốt hơn. Tuy nhiên, chủ trương này vẫn đang nằm trên giấy nhiều năm qua vì KCN mới ở giai đoạn xúc tiến kêu gọi đầu tư, chưa được đưa vào sử dụng.

HOÀNG BIN
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm đe dọa hồ Trị An ở Đồng Nai từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.

Bức xúc vì nước sông lại bị ô nhiễm do khai thác vàng trái phép ở Huế

HƯNG THƠ |

Việc khai thác vàng trái phép ở đầu nguồn nước gây nên tình trạng ô nhiễm nước sông Đakrông (tỉnh Quảng Trị) khiến người dân sinh sống dọc sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Di dời các dự án ô nhiễm ra khỏi trung tâm TP Nha Trang

Hữu Long |

Trung tâm TP Nha Trang có 3 khu vực tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường là kho xăng dầu, cơ sở giặt là và nhà máy thuốc lá. Đến nay, địa phương đã có phương án xử lý, di dời các dự án này ra khỏi trung tâm thành phố.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Ô nhiễm đe dọa hồ Trị An ở Đồng Nai từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.

Bức xúc vì nước sông lại bị ô nhiễm do khai thác vàng trái phép ở Huế

HƯNG THƠ |

Việc khai thác vàng trái phép ở đầu nguồn nước gây nên tình trạng ô nhiễm nước sông Đakrông (tỉnh Quảng Trị) khiến người dân sinh sống dọc sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Di dời các dự án ô nhiễm ra khỏi trung tâm TP Nha Trang

Hữu Long |

Trung tâm TP Nha Trang có 3 khu vực tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường là kho xăng dầu, cơ sở giặt là và nhà máy thuốc lá. Đến nay, địa phương đã có phương án xử lý, di dời các dự án này ra khỏi trung tâm thành phố.