Ngày 13.11, trao đổi với PV, ông Lưu Trí Vượng - Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công xác nhận, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên (chủ đầu tư Khu đô thị Hồng Vũ) vẫn chưa nộp số tiền 32,1 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính về đất đai.
"Thành phố đã có nhiều văn bản đôn đốc đơn vị này thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, có cả văn bản báo cáo các cơ quan của tỉnh. Trong khi đó, thành phố không có thẩm quyền cưỡng chế thuế", ông Vượng thông tin.
Trước đó, tại phiên giải trình – giám sát kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Thái Nguyên (30.10), một số đại biểu đề nghị làm rõ việc 4 chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với số tiền 51,1 tỉ đồng.
Giải trình nội dung này, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, 4 chủ đầu tư các dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu Anh Thu - chủ đầu tư Dự án Khu dân cư hành chính - kinh tế dịch vụ thị trấn Ba Hàng, TP. Phổ Yên (số tiền chưa nộp: 1,5 tỉ đồng); Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên - chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1 phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên (số tiền chưa nộp: 1,2 tỉ đồng).
Đặc biệt có 2 đơn vị chậm nộp với số tiền lớn là Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng (Công ty Anh Thắng) - chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh, TP Thái Nguyên (số tiền chưa nộp: 16,2 tỉ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên (Công ty Thái Nguyên) - chủ đầu tư Khu đô thị Hồng Vũ, TP Sông Công (số tiền chưa nộp: 32,1 tỉ đồng).
Thông tin tới PV, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, vấn đề các doanh nghiệp chậm nộp tiền này, Cục Thuế tỉnh đã có báo cáo rất rõ liên quan tới trách nhiệm của các ngành.
"Đơn cử như trường hợp Công ty Anh Thắng, chúng tôi có văn bản kiến nghị thu hồi đất rồi. Trách nhiệm về thuế, chúng tôi đã thực hiện theo đúng quy định", vị lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên cho hay.